Hải Phòng: Hàng tấn chân gà thải ra sông Ba La, nguy cơ cao ô nhiễm nguồn nước

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh những chiếc chân gà nổi lềnh bềnh trên sông Ba La thuộc địa bàn xã Tân Viên, huyện An Lão, Hải Phòng. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng cũng như báo động nguy cơ cao ô nhiễm nguồn nước tại con sông này.

Được biết, sông Ba La là một nhánh sông Đa Độ có chiều dài trên 3km đến điểm cuối là cống Kim Côn (đê tả Văn Úc) đi qua địa bàn các xã Tân Viên, Mỹ Đức, Chiến Thắng huyện An Lão.

Ông Đỗ Văn Trãi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Đa Độ (Công ty Đa Độ) cho biết, hiện trạng 2 bên bờ sông có khoảng 40 trang trại chăn nuôi, gia súc, gia cầm đang hoạt động đã ảnh hưởng trực tiếp tới nguồn nước đoạn sông Ba La. Các hộ chăn nuôi này là tự phát chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho phép hoạt động.

Chân gà nổi lềnh bềnh trên sông Ba La - một nhánh sông Đa Độ.

Chân gà nổi lềnh bềnh trên sông Ba La - một nhánh sông Đa Độ.

Gần đây nhất ngay sau khi Công ty nhận được phản ánh của người dân về việc tại một đoạn sông có rất nhiều chân gà và xác cá chết nổi trên mặt sông tập trung ở khu vực 2 xã Tân Viên và Mỹ Đức.

Phía Công ty đã tiến hành họp hộ dân, đồng thời lập biên bản làm việc để yêu cầu hộ ông Nguyễn Đình Thuận chấm dứt ngay hoạt động ô nhiễm nguồn nước, môi trường, khắc phục ngay hậu quả là vớt toàn bộ số chân gà và cá chết nổi trên mặt nước. Nước sông có mùi tanh hôi.

Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện An Lão khẳng định, việc hộ nhà ông Thuận cùng với các hộ nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và ô nhiễm môi trường khu vực sông. Yêu cầu hộ ông Thuận khắc phục ngay hậu quả, không tái diễn các hành vi tương tự trong thời gian tới.

Ông Lương Văn Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Viên cho biết, hộ gia đình ông Thuận đã nuôi cá ở khúc sông này từ những năm 2005 đến nay. Việc các hộ dân làm trang trại hay nuôi cá thì chính quyền địa phương không quản lý, còn mặt nước sông và nguồn nước là do Công ty Đa Độ phụ trách. Tuy nhiên, ngay sau khi có hiện tượng chân gà, xác cá chết nổi lềnh bềnh trên sông, chính quyền cũng với cơ quan chức năng đã yêu cầu hộ ông Thuận vớt và buộc đem đi tiêu hủy.

Tại buổi trao đổi với báo chí vào sáng 25/7, ông Đỗ Văn Trãi khẳng định những ô nhiễm tại sông Ba La sẽ không ảnh hưởng gì đến nguồn nước tại sông Đa Độ đang cung cấp nguồn nước ngọt cho TP Hải Phòng. Bởi vì Công ty đã thực hiện tăng cường điều tiết nước một chiều chảy vào phía sông Văn Úc, đồng thời khoanh vùng vùng nước có nguy cơ ô nhiễm qua công Kim Côn và thau rửa để đảm bảo nguồn nước sông Ba La.

Công ty cùng với Công ty CP Cấp nước Hải Phòng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm chất lượng nguồn nước tại sông Đa Độ và sông Ba La. Kết quả cho thấy chất lượng nguồn nước đảm bảo tiêu chuẩn.

Phía Công ty Đa Độ kiến nghị với các cơ quan chức năng về việc hiện sông Ba La phải chịu nguy cơ ô nhiễm từ hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông. Các cơ quan có liên quan cần kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi xả thải gây ô nhiễm nguồn nước, vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn. Kiểm tra, giám sát hoạt động nuôi trồng thủy sản trên sông thủy lợi đảm bảo đúng quy định của pháp luật, vệ sinh môi trường và không gây ô nhiễm nguồn nước.

Rà soát khoanh vùng khu quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung, có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thả phát sinh từ hoạt động chăn nuôi của các trang trại hai bên bờ sông không để xả thải trực tiếp ra sông, gây ô nhiễm nguồn nước.

Vĩnh quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hang-tan-chan-ga-duoc-thai-ra-song-ba-la-390942.html