Hải Phòng: Hai vợ chồng tử vong bất thường, trên cổ có vết cứa

Rạng sáng nay, người dân phát hiện vợ chồng ông T.( buôn bán tự do) đã tử vong. Cụ thể,người vợ tử vong ở gần mương nước, cách nhà 100m còn chồng tử vong trong nhà, trên cổ có vết cứa.

Sáng 27-7, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Huy Trơn, Chủ tịch UBND xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra trường hợp hai vợ chồng được phát hiện đã tử vong lúc rạng sáng.

Hiện trường nơi ông T. tử vong trong nhà, trên cổ có vết cứa.

Hiện trường nơi ông T. tử vong trong nhà, trên cổ có vết cứa.

Theo đó, vào rạng sáng nay, nhiều người phát hiện bà Nguyễn Thị Th. (SN 1962) tử vong ngay dưới bờ kênh cách nhà hơn 100m. Cùng với đó là ông Vũ Văn T. (SN 1959) tử vong trong nhà, trên cổ ông T. có vết cứa.

Phát hiện sự việc người dân đã nhanh chóng báo cơ quan công an đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Thời điểm phát hiện sự việc căn nhà trên chỉ có vợ chồng ông T. sinh sống.

Được biết, gia đình ông T. có 3 người con nhưng đều lập gia đình và ở xa nhà.

Nhận được tin báo, ban Công an xã Bắc Hưng kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường và cấp báo Công an huyện Tiên Lãng. Công an huyện Tiên Lãng đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và lực lượng chức năng thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Trơn, ở địa phương vợ chồng ông T. làm nghề kinh doanh, buôn bán tự do.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-phong-hai-vo-chong-tu-vong-bat-thuong-tren-co-co-vet-cua-156778.html