Hải Phòng FC chia điểm với đương kim Á quân V.League ngay trên sân nhà

Dù được thi đấu trên sân nhà Lạch Tray và tạo ra hàng loạt tình huống tấn công nguy hiểm nhưng Hải Phòng FC đã không thể giành trọn 3 điểm trước nhà đương kim Á quân CLB TP. Hồ Chí Minh.

V.League 2020 chính thức quay trở lại sau quãng thời gian nghỉ dài vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 với trận đấu giữa Hải Phòng FC và CLB TP. Hồ Chí Minh.

Sau quãng thời gian nghỉ dài như vậy, cả hai đội đều muốn có được chiến thắng để củng cố ngôi vị của mình trên BXH cũng như dành tặng chiến thắng này cho NHM đội nhà.

Chính vì thế, ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên, với lợi thế sân nhà, Hải Phòng FC đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Còn nhà đương kim Á quân lại chọn lối chơi chậm chắc bên phần sân nhà, chờ đợi những tình huống phản công.

Hải Phòng FC chỉ có được trận hòa với tỷ số 0-0 trước nhà đương kim Á quân V.League.

Hải Phòng FC chỉ có được trận hòa với tỷ số 0-0 trước nhà đương kim Á quân V.League.

Lối chơi này của đội khách đã giúp Hải Phòng FC chiếm được thế trận và tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Thanh Thắng. Vậy nhưng sự vô duyên của ngoại binh Claudecir và các cầu thủ khác đã khiến đội bóng thành phố hoa Phượng đỏ không thể tận dụng được ưu thế.

Dù chủ động chơi chậm chắc nhưng CLB TP. Hồ Chí Minh vẫn tạo ra được cơ hội đặc biệt nguy hiểm. Phút 30, sau cú sút của Balde, bóng bật ra vào đúng vị trí Phi Sơn ngay sát khung thành. Tuy nhiên, cầu thủ được mệnh danh là "Ronaldo" Việt Nam lại dứt điểm chệch cầu môn hết sức đáng tiếc.

Quãng thời gian tiếp theo chứng kiến những pha ăn miếng trả miếng của hai đội và vẫn không có bàn thắng nào được ghi. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hòa 0-0.

Bước sang hiệp hai, thế trận có phần cởi mở hơn khi cả hai đội đều chủ động chơi đôi công. Liên tiếp những tình huống hãm thành nguy hiểm được cả hai đội tạo ra về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, các chân sút bên phía hai đội đã không tận dụng thành công bất kỳ cơ hội nào. Trong những phút cuối trận, hàng loạt cơ hội được đội chủ nhà Hải Phòng cũng như đội khách CLB TP. Hồ Chí Minh tạo ra nhưng bàn thắng vẫn là điều mà hai đội không thực hiện được.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-fc-chia-diem-voi-duong-kim-a-quan-vleague-ngay-tren-san-nha-a477950.html