Hải Phòng: Em trai lãnh đạo xây nhà trái phép, UBND phường làm ngơ?

Tuy không có giấy phép xây dựng nhưng nhà ông Trần Văn Hồng (em trai ông Trần Văn Hùng - chủ tịch HĐND phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) cơ bản đã xây xong dù bị đình chỉ thi công trước đó.

Theo đó, tháng 9/2017, ông Trần Văn Hồng (trú tại tổ dân phố số 3, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh) đã xây nhà ở trên mảnh đất ở cùng địa chỉ mà chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp giấy phép.

Nhận được phản ánh, ngày 27/9/2017, UBND phường Hưng Đạo đã cho người xuống kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính số 14/BB-VPHC đối với ông Hồng do tổ chức thi công xây dựng không có giấy phép. Sau đó, UBND phường ra Quyết định số 121/QĐ-CT đình chỉ thi công công trình. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của ông Hồng về cơ bản đã được xây xong.

Em trai chủ tịch HĐND phường Hưng Đạo xây nhà không phép

Em trai chủ tịch HĐND phường Hưng Đạo xây nhà không phép

Ông Trịnh Văn Hải - chủ tịch UBND phường Hưng Đạo cho biết, công trình này vẫn chưa bị xử phạt hành chính vì nguồn gốc đất mà ông Hồng xây nhà trên đó chưa xác định là đất ở hay là đất nông nghiệp. "Phường đã làm văn bản gửi UBND quận, phòng TNMT xác định nguồn gốc đất. Khi nào có văn bản trả lời rõ ràng thì sẽ xử lý.” – ông Hải nói.

Làm việc với phóng viên, ông Hoàng Văn Đông - Trưởng phòng quản lý đô thị quận Dương Kinh rất ngạc nhiên vì không hay biết sự việc trên. Ông Đông cũng khẳng định: "Việc xử phạt hành chính trong trường hợp này vượt quá thẩm quyền của UBND phường nhưng phường không báo cáo lên quận để xử lý. Chúng tôi sẽ cho người xuống kiểm tra và sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm”.

Về nguồn gốc đất, ông Nguyễn Đức An - Trưởng phòng Tài nguyên Môi ttrường quận Dương Kinh cũng cho biết, khi nào có ý kiến chỉ đạo cụ thể của cấp trên sẽ thông tin với báo chí

PV CLXH sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc về sự việc trên.

PV

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ket-noi-ban-doc/hai-phong-em-trai-lanh-dao-xay-nha-trai-phep-ubnd-phuong-lam-ngo-10475.html