Hải Phòng dừng các lễ hội, chỉ bắn pháo hoa tại một điểm để phòng COVID-19

Hải Phòng hoãn các hội nghị, tiếp xúc cuối năm, dừng các hoạt động lễ hội, chỉ bắn pháo hoa tại một điểm ở quận Đồ Sơn để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 2/2, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chủ trì Hội nghị trực tuyến giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng với Ban Thường vụ các quận ủy, huyện ủy về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Liên quan đến các hoạt động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, Bí thư Thành ủy đề nghị dừng hoãn các cuộc hội nghị, tiếp xúc cuối năm từ thành phố đến địa phương; dừng thực hiện việc bắn pháo hoa theo kế hoạch (14 điểm) và lựa chọn một điểm để bắn pháo hoa tại quận Đồ Sơn; tạm dừng hoạt động các lễ hội, đình, chùa...

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng chủ trì Hội nghị.

Ông Lê Văn Thành đánh giá cao công tác triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch từ thành phố đến các cấp, ngành, địa phương thời gian qua, nhất là vào thời điểm diễn ra Đại hội XIII của Đảng đã rất kịp thời, được nhân dân thành phố đánh giá cao.

Trước nguy cơ bùng phát dịch ở Hải Phòng, nhất là trong dịp Tết, Ban Thường vụ Thành ủy xác định nâng cấp độ báo động và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch là nhiệm vụ hàng đầu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021. Toàn hệ thống chính trị của thành phố tập trung cao cho nhiệm vụ phòng, chống dịch, nhất là trong những ngày Tết.

Ông Thành đề nghị UBND Thành phố sau hội nghị cần rà soát, cập nhật tình hình và ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch như về vấn đề: giao thương, cách ly, lễ hội... ở mức độ cao.

Tất cả các trường hợp liên quan đến bệnh nhân người Hải Dương đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Thành phố thống nhất cao xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm tới đây, do đó các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, các cấp ủy chịu trách nhiệm triển khai nhiệm vụ. Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy sẽ trực tiếp xuống cơ sở để chỉ đạo, động viên, giám sát, kiểm tra địa bàn đã được phân công về nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Thành phố sẽ định kỳ thực hiện giao ban trực tuyến với các địa phương từ nay đến Tết; các địa phương cũng thực hiện giao ban trực tuyến đến các xã, phường để nắm bắt tình hình, kịp thời tổng hợp số liệu báo cáo thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị phải kiểm soát toàn bộ các điểm giáp ranh, các tuyến đường, hệ thống giao thông... và phải tăng cường thêm lực lượng của Công an thành phố tại khu vực này; phát huy tối đa các nhiệm vụ của hơn 2.400 Tổ kiểm soát phòng, chống dịch tại khu dân cư để kịp thời phát hiện người từ vùng dịch về, kịp thời báo cho địa phương đưa đi cách ly.

Lãnh đạo các địa phương cần tăng cường kiểm soát tại khu dân cư. Bên cạnh đó, phải kiểm soát tới các bệnh viện, rà soát lại những trường hợp ở các khoa, bệnh viện toàn thành phố liên quan đến vùng dịch đã đến khám bệnh; xét nghiệm toàn bộ các y, bác sỹ tại tất cả các bệnh viện; thực hiện việc xét nghiệm đối với các chuyên gia nước ngoài trên địa bàn thành phố; đối với công nhân lao động ở các khu, cụm công nghiệm cho xét nghiệm xác suất để kịp thời phát hiện, phòng ngừa.

Đến sáng 2/2, hơn 1.000 người được xét nghiệm liên quan đến Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, trong đó 500 người có kết quả.

Đối với trang thiết bị y tế và vật tư, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giao Sở Tài chính phải hướng dẫn cho Sở Y tế và các ngành, địa phương mua sắm đảm bảo phù hợp theo quy định; giao Sở Y tế có giải pháp để tìm lực lượng tình nguyện viên lấy mẫu xét nghiệm để công tác xét nghiệm được nhanh chóng.

Người đứng đầu Thành ủy Hải Phòng yêu cầu phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân các văn bản chỉ đạo của thành phố, các thông tin phải kịp thời để người dân biết và đồng thuận. Lực lượng vũ trang thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Cùng với đó, các đơn vị cần chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật sẵn sàng cho các diễn biến xấu.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-phong-dung-cac-le-hoi-chi-ban-phao-hoa-tai-mot-diem-de-phong-covid-19-ar594226.html