Hải Phòng: Đốt vàng mã ngày Rằm tháng 7 khiến ngôi nhà 2 tầng bốc cháy ngùn ngụt

Chủ nhà đốt vàng mã cúng Rằm tháng 7 âm lịch, không may bị lan ra ngoài khiến ngôi nhà 2 tầng bốc cháy ngùn ngụt.

Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: VOV

Toàn bộ đồ đạc trong nhà bị ngọn lửa thiêu rụi. Ảnh: VOV

Thông tin từ UBND phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân, Hải Phòng), trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ngôi nhà 2 tầng bốc cháy liên quan đến đốt vàng mã Rằm tháng 7 âm lịch.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 1/9, chủ căn nhà số 5, ngõ 82, đường Vũ Chí Thắng (phường Nghĩa Xá) đốt vàng mã sau khi cúng Rằm tháng 7 (Âm lịch), không may bị cháy lan ra ngoài. Ngọn lửa bùng phát từ khu vực sân thượng, phía sau tầng 2 của ngôi nhà, sau đó lan nhanh xuống dưới, kèm theo một vài tiếng nổ lớn.

Ngay sau đó, vụ việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an quận Lê Chân huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ và xe cứu hỏa xuống hiện trường dập lửa, không để ngọn lửa lan sang các nhà lân cận.

Do vụ hỏa hoạn xảy ra trong ngõ, đông dân cư nên gây tắc đường cục bộ xung quanh khu vực ngõ 82 đường Vũ Chí Thắng.

Sau những nỗ lực dập lửa, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn, May mắn, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ đồ đạc trong căn nhà đã bị thiêu rụi.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng quận Lê Chân tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn PCCC. Đối với vàng mã khi đốt cần có nắp đậy không để tàn lửa bắn ra xung quanh.

Người dân tuyệt đối không đốt vàng mã ở những nơi như: Chợ, trung tâm thương mại, nơi có vật liệu dễ cháy…

Bạch Hiền (t/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/hai-phong-dot-vang-ma-ngay-ram-thang-7-khien-ngoi-nha-2-tang-boc-chay-ngun-ngut-a337362.html