Hải Phòng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân để khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước là mục tiêu hướng tới của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16 (2020-2025).

Sáng 14/10/2020, Đai hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (2020-2025) đã khai mạc với chủ đề Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước.

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng sáng 14/10

Phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng sáng 14/10

Tới dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo TƯ, nguyên lãnh đạo TƯ và thành phố.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn lãnh đạo Nhà nước về dự đại hội

Đại hội lần này có 350 đại biểu đến từ 35 đảng bộ trực thuộc thành ủy, đại diện cho 124.934 đảng viên toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cho biết, để tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hải Phòng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội tại 35 đảng bộ trực thuộc, với 1.263 tổ chức cơ sở đảng. Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội được tiến hành công phu, khoa học, đã huy động được trí tuệ và sự đóng góp của toàn Đảng bộ, cùng với các tầng lớp nhân dân thành phố. Đề án nhân sự được Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn bị kỹ càng, theo đúng các quy định và hướng dẫn của Trung ương.

Chủ tịch thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trình bày Diễn văn khai mạc Đại hội

Trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng - Lê Văn Thành, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính biện chứng và hiện thực cao thể hiện trong Báo cáo Chính trị, thành phố Hải Phòng sẽ có đủ điều kiện để bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng - Lê Văn Thành trình bày Báo cáo Chính trị

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen; trong đó có những khó khăn, thách thức gay gắt, vượt xa so với dự báo; song được sự lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đã phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng", nỗ lực đổi mới, dám nghĩ, dám làm, khơi dậy được sức mạnh của toàn dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, đưa Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới với những dấu ấn mới.

Ngoài tốc độ tăng trưởng của kinh tế, sự thay đổi diện mạo đô thị theo hướng văn minh hiện đại, Hải Phòng chú trọng đầu tư mạnh cho giáo dục và y tế, an sinh xã hội… Tổng mức đầu tư cho y tế giai đoạn 2016-2020 đạt 17.666 tỷ đồng, gấp 1,6 lần giai đoạn 2011-2015 (10,953 tỷ đồng). Trong nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố đã có nhiều chính sách, ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất mới cho ngành y tế.

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức tốt công tác Đại hội Đảng các cấp và thực hiện đúng theo các quy định của Trung ương chuẩn bị Đại hội đại biểu lần thứ XVI của thành phố hôm nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Thủ tướng nêu rõ "5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực có những yếu tố thuận lợi và khó khăn, diễn biến phức tạp khó lường, cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt, đặc biệt từ đầu năm 2020 đã bùng phát đại dịch COVID-19 gây suy thoái kinh tế, tác động mạnh đến sự phát triển của các quốc gia và của người dân trên toàn cầu. Trong nước xuất hiện những khó khăn thách thức mới, cùng những hạn chế tồn tại của nền kinh tế, thiên tai hạn hán bất thường đã tác động mạnh gây nhiều khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong bối cảnh đó, Hải Phòng đã khẳng định được vị thế là thành phố cảng quốc tế, là trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của khu vực phía bắc, hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, đồng bộ và hiện đại, dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển cả nước".

Tại Đại hội, Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Cũng tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI (2020-2025), thành phố Hải Phòng vinh dự đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Hơn 300 hộ dân khu chung cư HH4 Đổng Quốc Bình rợp sắc cờ chào mừng Đại hội

Hình ảnh những lá cờ treo đều từ các căn hộ chung cư trên đường Lạch Tray góp phần tạo nên cảm xúc đẹp trong ngày hội lớn của thành phố Hải Phòng

Chứng kiến và chào mừng không khí Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, rất nhiều người dân đã cùng nhau trang trí treo cờ nơi mình ở với tâm trạng phấn khởi, tươi vui, rộn ràng.

Minh Lý

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-doi-moi-manh-me-phuong-thuc-lanh-dao-20201014145010763.htm