Hải Phòng: Điều tra vụ hai nhân viên nhà hàng tử vong sau cuộc xô xát

Trong quá trình xô xát, Hoàng đã dùng dao đâm gục Cường ở phòng trọ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó tự sát.

Theo tin từ Tri thức trực tuyến, sáng 15/8, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, các phòng nghiệp vụ của đơn vị này đang phối hợp với Công an quận Ngô Quyền (Hải Phòng) điều tra vụ án mạng vừa xảy ra tại đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại một nhà trọ nằm trên đường Ngô Quyền.

Công an địa phương cho biết, hai người liên quan vụ xô xát là Nguyễn Duy Hoàng (22 tuổi) và Tô Văn Cảnh (15 tuổi, cùng quê Nghệ An), đều là nhân viên của một nhà hàng trên địa bàn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh niên

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thanh niên

Thanh niên cho hay, do mâu thuẫn cá nhân, hai người này cầm hung khí đánh nhau. Trong quá trình xô xát, Hoàng đã dùng dao đâm gục Cường ở phòng ngủ rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Đến khoảng 5h cùng ngày, người dân tiếp tục phát hiện Hoàng nằm gục trên cầu thang tầng 2 một căn nhà trong ngõ 18, đường Ngô Quyền.

Sự việc được báo cho cơ quan chức năng. Cả Hoàng và Cường đều được đưa đi cấp cứu ngay sau khi phát hiện, nhưng cả hai đều đã tử vong.

Cơ quan công an xác định sau khi đâm đồng nghiệp, Hoàng đã cắt mạch máu ở tay để tự sát.

Được biết, cũng tại Hải Phòng, hồi cuối tháng 7, do xô xát tại quán bia, một nam thanh niên đã bị đâm tử vong.

Nạn nhân được xác định là Lê Văn C. (sinh năm 1994, ở xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên)

Công lý thông tin, khoảng 21h ngày 26/7, Đỗ Hữu Phương (sinh năm 1995, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên) cùng bạn đến uống bia tại quán ở thôn 9 (xã Liên Khê). Tại đây, Phương xảy ra va chạm, xô xát với Lê Văn C.

Trong lúc xô xát, Phương dùng dao đâm C. Do vết thương quá nặng, C. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Phương đến cơ quan Công an đầu thú.

Vũ Đậu (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/hai-phong-dieu-tra-vu-hai-nhan-vien-nha-hang-tu-vong-sau-cuoc-xo-xat-a288884.html