Hải Phòng: Điều chỉnh phân luồng giao thông các tuyến phố chính trước ngày 10/4

TP Hải Phòng đang tiến hành tổ chức phân luồng lại giao thông và mở rộng vỉa hè tại các tuyến phố chính. Việc làm này nhằm giảm ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm và để chỉnh trang đô thị khang trang hơn.

Ngã tư Trại Lính nơi giao cắt giao thông quan trọng của một số tuyến phố chính như Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Lợi, Tô Hiệu.

Ngã tư Trại Lính nơi giao cắt giao thông quan trọng của một số tuyến phố chính như Cầu Đất, Lạch Tray, Lê Lợi, Tô Hiệu.

Theo Sở GTVT Hải Phòng, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng về việc điều chỉnh phân luồng các tuyến phố chính để từ đó sẽ đánh giá được ưu nhược điểm các phương án phân luồng trước ngày 10/4/2019, Sở GTVT sẽ tiến hành đảo chiều 9 tuyến phố gồm: Cầu Đất, Mê Linh, Lê Lợi, Phạm Minh Đức, Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hoàng Văn Thụ (đoạn trước Quán hoa trung tâm), đường trước tượng Nữ tướng Lê Chân.

Cùng với đó, các Sở ban ngành tổ chức thi công cải tạo các nút giao, lắp biển báo, sơn vạch kẻ đường, quản lý thoát nước, cấp nước, cây xanh, chiếu sáng… di chuyển và bảo vệ công trình ngầm nổi để phục vụ thi công mở rộng nút giao. Các Sở có liên quan thực hiện tuyên truyền về công tác phân luông giao thông, phổ biến mục đích, ý nghĩa của công tác tổ chức phân luồng giao thông, chỉnh trang đô thị.

Trường hợp phát sinh ùn tắc giao thông, Sở Giao thông vận tải tiếp tục nghiên cứu đề xuất báo cáo UBND TP để điều chỉnh cho phù hợp.

Được biết, một số năm trở lại đây Hải Phòng luôn rơi vào tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông vào mỗi giờ cao điểm. Các tuyến phố chính của Hải Phòng thường là nhỏ, trong khi lượng phương tiện ngày một gia tăng đã khiến Hải Phòng ùn tắc tới vài giờ khi vào giờ tan tầm. Do đó, UBND TP đang cho chỉnh trang mở rộng một số vỉa hè tại những tuyến phố chính nhằm hạn chế phần nào tình trạng nói trên.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hai-phong-phan-luong-giao-thong-chinh-trang-do-thi-truoc-ngay-104-340015.html