Hải Phòng: Đi đòi nợ, 1 thanh niên bị đâm tử vong

Trong quá trình đòi nợ, 2 bên đã xảy ra xô xát khiến 1 người bị đâm tử vong.

1 thanh niên đã bị đâm tử vong trong quá trình đòi nợ

1 thanh niên đã bị đâm tử vong trong quá trình đòi nợ

Sáng 8/2, đại diện Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát khiến 1 thanh niên tử vong sau khi bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Cụ thể, khoảng 16h ngày 7/2, chính quyền thị trấn Tiên Lãng nhận tin báo về vụ việc, một nhóm 3 - 4 người đến nhà anh Đặng Văn T. ở khu 5, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng để đòi nợ. Hai bên đã xảy ra va chạm, ẩu đả. Trong lúc nóng giận, anh T. dùng vật sắc nhọn đâm một thanh niên trong nhóm người trên khiến thanh niên này tử vong sau đó.

Được biết, nam thanh niên tử vong hơn 20 tuổi, trú tại huyện Tiên Lãng và hiện chưa rõ danh tính. Nhóm người đòi nợ cũng bỏ đi ngay sau đó.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an huyện Tiên Lãng có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an TP Hải Phòng để khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện, đối tượng T. đã được bàn giao cho Công an TP Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.

Đức Tâm

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-phong-di-doi-no-1-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-d452119.html