Hải Phòng: Đề xuất đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp cảng cá Ngọc Hải

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hải Phòng vừa có Văn bản gửi Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố về việc đề xuất đầu tư dự án sửa chữa, nâng cấp cảng cá Ngọc Hải, quận Đồ Sơn.

Cảng cá Ngọc Hải đang bị xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp (ảnh: Internet).

Cảng cá Ngọc Hải đang bị xuống cấp cần được đầu tư sửa chữa, nâng cấp (ảnh: Internet).

Theo đó, sau thời gian dài được đưa vào khai thác sử dụng, cùng với việc không có nguồn kinh phí duy tu sửa chữa thường xuyên, hiện các công trình của cảng cá xuống cấp nghiêm trọng; hệ thống bến cập tàu, kè bờ, để chắn sóng, chắn cát sụt lún, nứt gẫy; luồng lạch ra vào cảng bị bồi lắng gây khó khăn lớn đối với các phương tiện tàu, thuyền.

Trước thực tế trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất quy mô nâng cấp, mở rộng các bến tàu số 1, số 2; cải tạo, sửa chữa bến cập tàu số 3; nạo vét luồng và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; nâng cấp để chắn sóng, chắn cát; xây dựng nhà điều hành, khu dịch vụ hậu cần, đường giao thông nội bộ; cải tạo hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy, chữa cháy; lắp đặt hệ thống phao tiêu, hướng dẫn luồng, lạch.

Tổng mức đầu tư dự kiến là 300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án 2021-2025.

Cảng cá Ngọc Hải nằm ngay ngã ba đường 353 – Bà Đế. Với diện tích luồng lạch rộng hơn 208.000m2. Cảng được thiết kế với 3 bến, với khoảng 1.000 tàu thuyền neo đậu. Những ngày giông bão, bến cảng chật cứng tàu thuyền. Hàng ngày, tại cảng có khoảng 150-200 tàu thuyền ra vào cập bến chở về đầy ắp cá, tôm. Những ngày triều cường, tàu thuyền vào neu đậu nhiều hơn. Những ngày nước kém, lòng sông cạn tàu thuyền phải neo đậu phía ngoài nên cảng vắng.

Một ngư dân ở đây cho biết: Cảng cá Ngọc Hải là một điểm đến trong hành trình du lịch. Bởi, nó nằm ngay trên đường vào đền Bà Đế, một ngôi đền nổi tiếng của người dân Hải Phòng. Sau khi vào đền Bà Đế, khi trở ra du khách có thể nán lại mua hải sản. Bến cảng lúc nào cũng có tàu thuyền ra vào, hải sản ở đây tươi ngon, giá cả phải chăng.

Đến đây, không chỉ để mua các loại hải sản ngon, tươi nhất mà du khách còn được chụp ảnh, ngắm hoàng hôn trên biển, qua những con tàu mang màu cờ tổ quốc. Ở bến cá, những con người luôn nở nụ cười tươi rói du khách mới tìm hiểu được cuộc sống của người dân làng biển, với những chuyến ra khơi không hẹn ngày về. Họ chỉ về khi khoang thuyền đầy ắp cá, tôm.

Thế nhưng đã nhiều năm nay, cảng cá Ngọc Hải không được cải tạo, nâng cấp nên bị xuống cấp, tàu bè của ngư dân ra vào gặp khó khăn do luồng lạch bị bồi lắng. Ngư dân rất mong thành phố quan tâm cải tạo, nâng cấp để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ra, vào cảng.

Mỹ Hạnh – Hải Nguyên

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hai-phong-de-xuat-dau-tu-du-an-sua-chua-nang-cap-cang-ca-ngoc-hai-290489.html