Hải Phòng: Đánh sập đường dây cá độ bóng đá 'khủng' qua mạng

Công an quận Lê Chân (TP. Hải Phòng) vừa đánh sập một đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng.

Sáng 2/9, tin từ Công an TP. Hải Phòng cho biết, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an quận Lê Chân vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch lên đến 24 tỷ đồng.

Liên quan đến tổ chức này còn có nhiều đối tượng ở địa bàn huyện Thủy Nguyên và quận Lê Chân.

Trước đó, khoảng tháng 6/2020, qua nắm bắt tình hình, Công an quận Lê Chân đã phát hiện trên địa bàn có đối tượng Nguyễn Thành Long, sinh năm 1985, trú tại 6A/13/250 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm làm tổng đại lý đường dây cá độ qua mạng.

Nguyễn Thành Long và các đối tượng liên quan tại cơ quan Công an

Nguyễn Thành Long và các đối tượng liên quan tại cơ quan Công an

Cụ thể, Long cung cấp tài khoản cá độ bóng đá cho nhiều đối tượng trên địa bàn một số quận, huyện ở Hải Phòng để tham gia cá độ bóng đá trực tuyến.

Theo đó, sau khi lập chuyên án, tổ chức phá án, ngày 25/8, đội CSHS quận này đã tiến hành bắt giữ 3 đối tượng tổ chức đánh bạc gồm Nguyễn Thành Long, sinh năm 1985, ở 6A/13/250 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; Hà Huy Phúc, sinh năm 1988, (xã Lâm Động, Thủy Nguyên); Trần Quang Hướng, sinh năm 1990, xã Hoa Động, Thủy Nguyên về hành vi tổ chức đánh bạc cùng 2 con bạc là Đàm Minh Quân, sinh năm 1989 và Đoàn Văn Trọng, sinh năm 1990, đều trú tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên. Tang vật thu giữ 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Thành Long khai nhận mình là tổng đại lý mạng lưới tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web có tên là Bong88.com. Dưới Long có nhiều đại lý nhỏ chủ yếu ở các huyện Thủy Nguyên, quận Lê Chân (cụ thể là Phúc và Hướng). Với vai trò đại lý, Phúc và Hướng chia thành các trang cho các đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tham gia. Bằng hình thức này, chúng đã tổ chức đường dây đánh bạc kéo hàng chục con bạc trên địa bàn thành phố với số tiền ban đầu được xác định trên 24 tỷ đồng.

Ngoài ra, khi khám xét khẩn cấp nhà riêng của Long, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ một số tài liệu liên quan việc đối tượng kinh doanh tiền theo hình thức vay "bát họ". Với hạn mức lãi suất từ 3.000đ đến 5.000đ/1 triệu đồng /1 ngày, thường vay kéo dài từ 30 đến 60 ngày, sơ bộ, cơ quan chức năng xác định Long đã sử dụng 300 triệu đồng cho nhiều người vay với lãi suất cao.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Lê Chân đang tập trung lực lượng đấu tranh mở rộng chuyên án, bắt giữ, xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Đinh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-phong-danh-sap-duong-day-ca-do-bong-da-khung-qua-mang-20200902150413589.htm