Hải Phòng: Đang hòa giải tại tòa, bị đơn đột ngột tử vong

Hai anh em ruột kiện nhau ra tòa vì tranh chấp tài sản. Bị đơn trong vụ kiện đã đột tử tại tòa ngay trong buổi hòa giải.

Trao đổi với , ông Bùi Huy Sơn, GĐ Trung tâm cấp cứu 115, Sở Y tế Hải Phòng cho biết: Khoảng 10h15 sáng nay, Trung tâm cấp cứu 115 có nhận được thông tin từ TAND quận Ngô Quyền về việc có người nguy kịch tại tòa. Đơn vị đã cử bác sĩ cùng ê kíp tới tòa để tham gia cấp cứu.

Tòa án quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Tòa án quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Tuy nhiên khi các bác sĩ của 115 đến thì nạn nhân đã ngừng tim, mất mạch, đồng tử giãn. Xác định nạn nhân đã tử vong trước đó, các bác sĩ chuyển thi thể về nhà xác BV Việt Tiệp để các cơ quan chức năng làm rõ.

Công an quận Ngô Quyền thông tin: Đây là buổi hòa giải do Tòa án Ngô Quyền thực hiện liên quan đến việc tranh chấp tài sản có trị giá khoảng 14 cây vàng giữa anh chị em ruột với nhau. Sáng nay tòa mời các đương sự gồm bị đơn và nguyên đơn lên để hòa giải thì xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

UBND phường Đông Khê xác nhận: Bị đơn tử vong sáng nay tại tòa án Ngô Quyền là người địa phương.

Danh tính của nạn nhân được xác nhận là ông Lê Văn Nhâm, 56 tuổi, trú tại đường Đông Khê.

Ông Nhâm là con út trong một gia đình đông anh em. Việc tranh chấp tài sản của gia đình kéo dài khá lâu, do không đi đến được hướng giải quyết chung nên họ đã kiện nhau ra tòa.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/hai-phong-dang-hoa-giai-tai-toa-bi-don-dot-ngot-tu-vong-474341.html