Hải Phòng: Đã bắt được nghi phạm sát hại dã man chủ nhà nghỉ

Nghi phạm sát hại dã man chủ nhà nghỉ ở huyện An Lão, TP.Hải Phòng đã bị lực lượng công an bắt giữ khẩn cấp.

Nghi phạm Phú, kẻ được xác định đã xuống tay sát hại chủ nhà nghỉ.

Sáng ngày 15/8, Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP.Hải Phòng cho biết, nghi phạm sát hại chủ nhà nghỉ trên địa bàn huyện An Lão đã bị bắt giữ.

Theo nguồn tin từ một cán bộ Công an quận Kiến An cung cấp cho PV báo Người Đưa Tin, nghi phạm tên là Phú (SN 1995, trú tại khu Phù Lưu, phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP.Hải Phòng).

“Ngay sau khi xảy ra sự việc, tiếp nhận thông tin nghi phạm sát hại chủ nhà nghỉ sinh sống trên địa bàn quận Kiến An, Công an quận Kiến An, Công an huyện An Lão cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành xác minh đối tượng. Đến khoảng 22h ngày 14/8, chúng tôi đã bắt giữ thành công nghi phạm này”, cán bộ Công an quận Kiến An thông tin.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào khoảng 20h ngày 14/8, tại nhà nghỉ Minh Tùng (nằm trên tỉnh lộ 354, đoạn chạy qua địa phận chợ Thái, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) đã xảy ra một vụ trọng án.

Thời điểm này, một nhóm khách vào nhà nghỉ để thuê trọ qua đêm. Tại đây, nhóm khách hốt hoảng khi thấy một người phụ nữ tử vong bất thường, trên cơ thể có nhiều thương tích, đặc biệt là ở vùng cổ.

Ngay sau đó, nhóm khách đã cấp báo sự việc cho chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Đức kịp thời xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an huyện An Lão, Công an TP.Hải Phòng cùng các đơn vị nghiệp vụ.

Từ các vết thương trên cổ, xác định rõ đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Nhiều mũi truy bắt hung thủ đã được triển khai trong đêm và bắt giữ thành công nghi phạm Phú.

Nữ chủ nhà nghỉ bị sát hại là được xác định là bà Ng. (SN 1969, trú tại xã Mỹ Đức huyện An Lão).

Hiện tại, cơ quan công an vẫn đang tiến hành đấu tranh với nghi phạm Phú để làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án của đối tượng này.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-phong-da-bat-duoc-nghi-pham-sat-hai-da-man-chu-nha-nghi-a382086.html