Hải Phòng: Đã bắt được 2 đối tượng cướp taxi ở Đồ Sơn

Chiều 26/7, Công an quận Đồ Sơn cho biết đã truy bắt được hai đối tượng cướp xe taxi sau 3 ngày lẩn trốn.

Như PV Gia đình và Xã hội đã đưa tin,vào khoảng 20h ngày 22/7, anh Nguyễn Văn Tân,( SN 1984, trú tổ 8, Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) lái xe taxi BKS 16A-26694, thuộc hãng taxi Nguyễn Gia sau khi trả khách ở trung tâm TP Hải Phòng đã đi về hướng quận Đồ Sơn. Đến chân cầu Rào thuộc phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, có 2 thanh niên vẫy đón xe, yêu cầu anh chở về khu vực ngã ba Đồng Nẻo thuộc phường Minh Đức, quận Đồ Sơn.

Sau đó 2 đối tượng yêu cầu anh Tân lái xe vào đường 14 cũ thuộc tổ 8, phường Ngọc Xuyên, bất ngờ một thanh niên ngồi ghế sau dùng tay xiết cổ anh Tân vào ghế lái; thanh niên ngồi ghế phụ cầm dao đâm sượt vào vùng mép miệng của anh Tân. Bị tấn công, anh Tân vung tay chống cự, dùng chân đạp vào thanh niên ngồi ghế phụ rồi chạy thoát ra ngoài xe để tri hô người dân xung quanh giúp đỡ.

Thấy vậy, 2 thanh niên nhanh chóng chạy ra khỏi xe, lao xuống khu vực đầm lầy bên cạnh đường. Khi bỏ chạy, 2 đối tượng để lại trên xe 1 ba lô chứa quần áo, dép…

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân xung quanh đã chạy tới tiến hành truy đuổi, đồng thời báo cho Công an phường Minh Đức, Công an quận Đồ Sơn.

Hai đối tượng cướp taxi ngày 22/7 vừa bị bắt giữ, áo xanh là Cà Văn Cương, áo trắng là Lò Văn Nam.

Hai đối tượng cướp taxi ngày 22/7 vừa bị bắt giữ, áo xanh là Cà Văn Cương, áo trắng là Lò Văn Nam.

Nhận được thông tin về vụ việc, Công an quận Đồ Sơn phối hợp với Phòng PC45, Công an phường Ngọc Xuyên, Công an phường Minh Đức và lực lượng chức năng địa phương có mặt tại hiện trường, tổ chức vây ráp, tìm kiếm 2 thanh niên ngay trong đêm. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, địa hình là khu vực bãi lau sậy, nhiều cây cối rậm rạp 2 đối tượng đã tẩu thoát.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin do nhân dân cung cấp, lực lượng công an đã xác định được nhân thân của hai nghi can gây án là Lò Văn Nam 18 tuổi, và Cà Văn Cương 14 tuổi, cùng trú tại bản Cha Nọ, xã Ăng Tờ, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tổ chức nhiều mũi trinh sát lên các tỉnh Tây Bắc nơi nghi vấn 2 đối tượng ẩn náu. Sau 3 ngày đêm liên tục truy lùng, được sự phối hợp của công an các tỉnh bạn, ngày 25/7, các trinh sát đã bắt gọn khi cả hai đối tượng đang ở địa bàn tỉnh Điện Biên.

Tại cơ quan điều tra cả 2 đều khai nhận đều từ Điện Biên xuống Hải Phòng xin thử việc ở một công ty trên địa bàn thành phố nhưng mới bị đuổi việc.

Tối hôm đó, 2 đối tượng thuê xe của anh Tân để về nhà trọ của bạn tại khu vực Đồng Nẻo, Đồ Sơn với mục đích nhờ bạn tìm giúp việc làm. Trên đường đi, Cương nảy sinh ý định cướp tài sản, tiền của lái xe nên Cương bàn với Nam phương án cướp. Tuy nhiên, 2 đối tượng nói với nhau bằng tiếng dân tộc để lái xe không biết.

Khi đến đoạn đường cánh đồng, Cương bảo Nam bằng tiếng dân tộc là “Cướp thôi, tắt đèn trần của xe đi…” mục đích để lái xe không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên Nam không biết tắt nên bảo lái xe dừng lại và cùng nhau ra tay hành động như đã nêu trên. Sau khi bị anh Tân chống cự lại thoát được thì cả hai hoảng sợ bỏ chạy xuống đầm lầy, lên đường đê, đến sáng 23/7 chúng bắt xe về Điện Biên. Đến ngày 25/7 thì bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan điều tra Công an quận Đồ Sơn đã ra lệnh tạm giữ hình sự hai đối tượng để điều tra xử lý.

Diễm Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/hai-phong-da-bat-duoc-2-doi-tuong-cuop-taxi-o-do-son-20180726204954929.htm