Hải Phòng: Công trình 1.454 tỷ đồng chưa được bàn giao đã xuống cấp

Dự án cải tạo chỉnh trang sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) có tổng mức đầu tư trên 1.454 tỷ đồng được thực hiện từ tháng 5/2018, hoàn thành tháng 5/2019. Đến nay, công trình này chưa được bàn giao nhưng bề mặt lát nền vỉa hè đã có dấu hiệu xuống cấp.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường tuyến phố đi bộ hai bên bờ sông Tam Bạc, hệ thống gạch lát nền trên phố đều đã bị bong tróc, cong vênh, có những viên gạch phình lên nhìn rất phản cảm.

Hình ảnh gạch lát nền vỉa hè bị cong vênh

Hình ảnh gạch lát nền vỉa hè bị cong vênh

Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng cho biết, dự án nằm rải rác tại các phường: Hạ Lý, Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu với tổng chiều dài toàn tuyến là 2,5km. Trong đó, phố Tam Bạc dài 1,3km, phố Thế Lữ 1,2km với tổng 13 gói thầu gồm các hạng mục công trình như: Nạo vét lòng sông, kè bê tông cốt thép hai bên bờ sông, cải tạo hè với chiều rộng mặt đường 10m, vỉa hè phía bờ sông rộng 5m, vỉa hè phía nhà dân rộng 3m.

Theo lý giải của Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng là do yếu tố thời tiết nên gạch bị cong vênh

Khi được hỏi nguyên nhân vì sao đá lát nền lại bị bong tróc, cong vênh, đại diện Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng cho rằng: Do vỉa hè được lát bằng đá tự nhiên, nên khi nhiệt độ thay đổi có hiện tượng bong tróc. Công trình thi công ở cạnh sông có độ uốn lượn, nhiệt độ cao sẽ có sự giãn nở. Hơn nữa đợt này do thời tiết nắng nóng nên khi phát hiện Ban quản lý yêu cầu nhà thầu phải xử lý do công trình chưa được bàn giao. Theo kế hoạch phải hết năm 2021 thì mới bàn giao xong… Đến nay, công trình này đã qua 3 lần sửa chữa như vậy”.

Cũng theo Ban quản lý đầu tư các công trình xây dựng quận Hồng Bàng, phần làm nền hè do Công ty CP Trung Thủy tại Hải Phòng thực hiện, gói thầu kè bờ sông là liên danh 68 Hồng Hà ở Hà Nội thi công.

Hiện tượng gạch bị xô, nứt, vỡ theo Ban quản lý dự án là do thi công gần bờ sông nên khó tránh

Được biết, nguồn vốn Dự án cải tạo chỉnh trang sông Tam Bạc được sử dụng bằng tiền ngân sách của TP Hải Phòng, trong đó chi cho giải phóng mặt bằng (GPMB) là 668 tỷ đồng; thi công bờ kè có số vốn là 280 tỷ đồng; tuyến phố Tam Bạc là 170 tỷ đồng...

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ là kỳ vọng của người dân TP Hải Phòng về một tuyến phố đi bộ tạo sự khác biệt cho cảnh quan môi trường cũng như làm thay đổi bộ mặt đô thị. Tuy nhiên đến nay dự án này đã trải qua một số lần nhà thầu phải khắc phục do sự cố xuống cấp.

Vĩnh quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hai-phong-cong-trinh-1454-ty-dong-chua-duoc-ban-giao-da-xuong-cap-422600.html