Hải Phòng: Công an làm rõ nghi vấn nam thanh niên sàm sỡ phụ nữ trên phố

Đang đi trên phố, người phụ nữ bất ngờ bị nam thanh niên 'quần là, áo lượt' sàm sỡ. Thanh niên này sau đó đã được đưa về trụ sở công an.

Những ngày gần đây, dư luận TP.Hải Phòng rất bức xúc trước việc một nam thanh niên đã có hành vi sàm sỡ trên phố. Sự việc được cho là xảy ra vào buổi trưa ngày 6/6 tại đường Trần Nguyên Hãn (gần bến xe Niệm Nghĩa, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng).

Theo nội dung clip thể hiện, nam thanh niên khoảng ngoài 30 tuổi, mặc áo sơ mi màu xanh nõn chuối, quần kaki, đi giày da, xe tay ga màu trắng, kèm theo theo một túi xách màu đen. Sau khi bị người dân đánh, áo sơ mi bị tuột ra khỏi quần.

“Thanh niên đẹp trai thế này mà giở cái trò đồi bại như thế à?”, một ông lão khoảng 80 tuổi bức xúc nói thẳng vào mặt nam thanh niên.

Cụ ông chỉ tay lên án hành vi "biến thái" của nam thanh niên (mặc áo xanh).

“Em đang đi trên phố, đoạn này hơi vắng, nó chạy lên sàm sỡ vào ngực em một cái sau đó chạy mất, vừa đi vừa cười. Em đuổi theo thì nó lại cười, rồi bị mọi người bắt được. Nó biến thái lắm các bác ạ”, người phụ nữ kể lại việc bị nam thanh niên sàm sỡ.

Người phụ nữ nói xong, nam thanh niên vẫn còn cố cãi: “Đấy, em có làm gì nó đâu”. Nghe thấy vậy, người dân bức xúc tiếp tục đánh nam thanh niên, mọi người can ngăn mới dừng lại.

Chiếc xe của “kẻ biến thái” cũng đã được mọi người khóa để đề phòng trường hợp lợi dụng sơ hở bỏ trốn.

Tất cả mọi người sau đó đã thống nhất là báo công an phường để được giải quyết, làm gương, tránh tình trạng tương tự sau này xảy ra. Khoảng 3 phút sau, công an phường đến và đưa thanh niên về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an quận Lê Chân cho hay, Công an quận chưa nhận được báo cáo nội dung vụ việc này từ công an phường Nghĩa Xá.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Ninh - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Xá thông tin, phường đã nhận được nội dung vụ việc từ công an phường báo cáo lại.

"Qua báo cáo của công an phường, đối tượng nam thanh niên cũng trú tại quận Lê Chân, có biểu hiện không bình thường về thần kinh. Sự việc xảy ra chưa gây nên hậu quả gì. Gia đình người phụ nữ bị sàm sỡ cũng không muốn là to chuyện nên sau đó công an đã làm công tác hòa giải và nam thanh niên được cho ra về", ông Ninh nói.

Minh Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/lam-ro-nghi-van-nam-thanh-nien-sam-so-phu-nu-tren-pho-a373196.html