Hải Phòng có tân Giám đốc Công an sinh năm 1972

Chiều 20/3, tại Hải Phòng diễn ra Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Giám đốc CATP Hải Phòng. Theo đó, Đại tá Lê Ngọc Châu, SN 1972, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động – Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc CATP Hải Phòng.

Đại tá Lê Ngọc Châu

Đại tá Lê Ngọc Châu

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận quá trình công tác, cống hiến, phục vụ trong lực lượng CAND của Đại tá Lê Ngọc Châu và khẳng định, đây là vinh dự lớn lao song cũng là trách nhiệm nặng nề đối với Đại tá Lê Ngọc Châu trên cương vị Giám đốc CATP Hải Phòng. Thứ trưởng cũng đề nghị, Đại tá Lê Ngọc Châu khẩn trương bắt tay vào công việc, cùng tập thể BCH Đảng ủy, Ban giám đốc CATP thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Ngọc Châu bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, của Thành ủy, HĐND, UBND TP Hải Phòng giao trọng trách mới cho đồng chí. Trên cương vị mới, Giám đốc CATP Hải Phòng Lê Ngọc Châu hứa sẽ quán triệt thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATP.

Đại tá Lê Ngọc Châu cũng hứa sẽ nhanh chóng xác định và triển khai các công việc trọng tâm, trọng điểm; tiếp tục kế thừa và phát huy tối đa những thành tích, kết quả của các thế hệ lãnh đạo CATP Hải Phòng, lấy đó làm nền tảng để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung Ương, lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng đã tin tưởng giao phó.

Đại tá Lê Ngọc Châu sinh năm 1972, quê quán xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội.

PV

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/trong-nuoc/hai-phong-co-tan-giam-doc-cong-an-sinh-nam-1972-444200.html