Hải Phòng: Chuyện về cặp thủ khoa của trường THPT Lê Hồng Phong

Cùng đạt 45,7 điểm, ít ai biết rằng cặp thủ khoa của Trường THPT Lê Hồng Phong (Hải Phòng) năm 2020 - 2021 là Vũ Lê Vân và Đinh Thị Hương Giang đều sinh ra trong gia đình khó khăn, đặc biệt.

Từng là học sinh của trường THCS Nguyễn Bá Ngọc, chị em song sinh Vũ Lê Vân, Vũ Lê Vi, Sn 2005 đều giành điểm cao đỗ vào trường THPT Lê Hồng Phong (2020 - 2021) vừa qua, trong đó Lê Vân đạt thủ khoa.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, mẹ bỏ đi từ lúc mới 3 tuổi, mọi sự chăm bẵm, nuôi dưỡng, kèm cặp đều phụ thuộc vào bố. Nhà cửa phải bán đi trả nợ, mẹ rời bỏ, 3 bố con Lê Vân, Lê Vi kéo nhau về gia đình bà nội ở đường Phạm Huy Thông (phường An Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) tá túc.

Trong suốt thời gian về nương trú tại nhà bà nội, chị em Lê Vân luôn tự bảo ban nhau cố gắng học tập để đỡ đần gánh nặng cho bố. Ngoài khoản tiền phải đóng học, chị em Lê Vân không dám xin bố bất cứ khoản tiền đóng nào khác vì thu nhập của ông rất bấp bênh.

Suốt những năm học phổ thông, mọi khoản đóng góp khác của 2 chị em được bạn bè, thầy cô, nhà trường tạo điều kiện, góp sức cùng.

Lê Vân (ngồi) cùng em gái Lê Vi tại nhà mình

Lê Vân (ngồi) cùng em gái Lê Vi tại nhà mình

Lê Vân tâm sự: "Chúng em rất thương bố, ông vừa làm cha, lại vừa làm mẹ chăm sóc chúng em khôn lớn. Nguồn kinh tế của gia đình đều phụ thuộc vào bố trong khi ông không có việc làm ổn định, làm nghề tự do. Bố làm đủ nghề từ trông xe ở chợ, làm điện nước, hay bảo vệ, bốc vác... để có tiền nuôi con. Ngay việc học nâng cao, chúng em đều không dám nghĩ tới vì kinh phí không có. Suốt 2 đợt dịch COVID-19, học sinh phải học, ôn tập qua online nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, không có máy tính nên chúng em phải mượn của người thân để cùng học và ôn thi. Cũng may, kết quả thi vào lớp 10 THPT Lê Hồng Phong đã phần nào bù đắp cho những khó khăn, vất vả của bố dành cho hai chị em".

Vân cho biết thêm, ý thức được hoàn cảnh của gia đình nên cứ hết giờ học, hai chị em lại về phụ giúp mọi việc thay bố và bảo ban nhau học bài. Nếu gặp bài khó, không hiểu thì 2 chị em chủ động hỏi thầy cô, bạn bè. Chúng em không bao giờ dám vòi vĩnh hay xin bố cho đi chơi vì biết rằng điều đó chỉ làm bố khổ tâm thêm.

Vân cho biết thêm, đợt thi vừa qua, em gái song sinh Lê Vi cũng đạt điểm cao (43,4).

Cô Lê Phương Thảo – giáo viên chủ nhiệm lớp 10C5 của Vân và Vi cho hay: "Dù mới nhận lớp nhưng tôi cũng đã tìm hiểu qua về hoàn cảnh của học sinh trong lớp, trong đó có chị em song sinh Lê Vân và Lê Vi. Hiện, 3 bố con Vân đang sống tá túc nhờ nhà ông bà nội, không có hộ khẩu ở địa bàn này nên chưa làm chế độ chính sách được. Kế hoạch tới, lớp và nhà trường sẽ có những phương án hỗ trợ cho 2 em để có điều kiện học tập tốt nhất".

Bố của nữ thủ khoa vừa mừng vừa tủi trước thành tích của 2 con gái tại kỳ thi vào lớp 10

Chia sẻ về niềm vui khi cả 2 con đều thi đỗ vào lớp 10 với số điểm cao, anh Vũ Quang Anh – bố của thủ khoa Vũ Lê Vân xúc động nói: "Tôi biết các con mình thiệt thòi nhiều về điều kiện sống, sinh hoạt so với bạn bè cùng trang lứa nhưng cũng rất mừng vì các con đã nỗ lực học tập, bảo ban nhau cùng cố gắng. Khi nghe Vân báo tin cả 2 chị em đều đỗ, Vân lại đạt thủ khoa của trường, tôi vừa mừng vừa tủi. Mừng vì con đã nhận kết quả xứng đáng, tủi vì con đã phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống vì hoàn cảnh gia đình, bố mẹ ly tán, kinh tế khó khăn. Để bù đắp cho các con, hết giờ làm, tôi lại về chơi với các con, chăm sóc chúng, động viên chúng.

Theo lời anh Quang Anh, để chủ động trong việc chăm sóc các con, anh đã chọn nghề tự do để làm và chấp nhận kinh tế khó khăn hơn. Bản thân anh cũng luôn dạy con phải có tính tự giác, tự lập, vượt lên hoàn cảnh.

"Giờ tôi chỉ mong mình kiếm được đủ tiền lo cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn, sau này tìm kiếm được công việc ổn định và bảo ban, yêu thương nhau".

Hai nữ thủ khoa của trường THPT Lê hồng Phong, Hải Phòng chụp ảnh kỷ niệm cùng cô giáo trong ngày khai trường năm học 2020-2021

Cùng với Lê Vân, nữ sinh Đinh Thị Hương Giang - lớp 10C1 đã đạt thủ khoa của trường THPT Lê Hồng Phong với số điểm 45,7 điểm.

Theo lời chia sẻ của BGH nhà trường, anh trai của Hương Giang từng là học sinh của trường Lê Hồng Phong và học rất giỏi. Hoàn cảnh của gia đình Hương Giang gần như thầy cô trong trường đều biết. Bố mẹ Giang là nghề tự do, kinh tế eo hẹp. Hiện anh trai của Giang đang học năm thứ 4 trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Chia sẻ về niềm vui khi dành ngôi Thủ khoa của trường cùng Lê Vân, nữ sinh Hương Giang bày tỏ: "Khi thấy điểm thi của mình, em khá bất ngờ và vô cùng hạnh phúc. Đây vừa là vinh dự nhưng cũng là áp lực đối với bản thân em cần phải cố gắng nhiều hơn xứng đáng với danh hiệu đó. Em rất hạnh phúc khi được học ở ngôi trường này bởi chất lượng học tập, thầy cô thân thiện, trách nhiệm với học sinh; còn các bạn thì hòa đồng, vui vẻ".

Đức Hiếu

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giao-duc/hai-phong-chuyen-ve-cap-thu-khoa-cua-truong-thpt-le-hong-phong-20200907175107253.htm