Hải Phòng: Chi hơn 3 tỷ sửa 1,5km đường, đường càng hỏng nặng

Chỉ sửa mặt đường của tuyến đường dài 1,5km, huyện Cát Hải (TP.Hải Phòng) đã chi 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một cơn mưa, đoạn đường vừa mới sửa xong đã bị vỡ vụn. Mặt đường ngoài ổ gà còn xuất hiện thêm nhiều vết cào nhám, khiến giao thông đi lại khó khăn.

Tiền mất tật mang

Theo phản ánh của người dân đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, do tuyến đường từ Tổ dân phố số 2 (ngã 3 xây dựng cũ) đến cảng cá Cát Bà dài khoảng 1,5 km bị xuống cấp nên bắt đầu từ tháng 10/2017, tuyến này được tiến hành sửa chữa, tu bổ. Thế nhưng, tại đoạn đường vừa sửa đã xuất hiện ổ gà như cũ. Mặt đường có nhiều vết cào nham nhở, gập ghềnh; đất đá tràn ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người dân khi tham gia giao thông.

Ông N.V.T (trú tại thị trấn Cát Bà) ngao ngán cho biết: “Bỏ tiền tỷ ra để sửa chữa quãng đường dài khoảng 1,5 km mà nhà thầu thi công quá ẩu. 1 trận mưa thôi đã lột hết phần đường vừa sửa lên. Bây giờ dân chúng tôi đi lại còn khó khăn hơn trước. Đúng là tiền mất mà tật vẫn mang”.

Ông T. cũng cho biết thêm, trước khi trải nhựa, nhà thầu cho máy xúc cào mặt đường để tạo nhám ma sát. Sau đó, nhà thầu bất ngờ dừng thi công khiến đường đã xấu nay càng xấu hơn.

Đường được sửa nay càng xấu hơn

Bà V.V.M (trú tại thị trấn Cát Bà) nói: “Những hôm trời mưa, có người bị ngã tại đoạn đường này bởi đường gập ghềnh vết cào, đá thì tràn ra. Trời nắng thì bụi bay mù mịt gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sinh hoạt của chúng tôi”.

Theo bà M., hiện tại chỉ đoạn trước cổng Huyện ủy được sửa chữa mới, còn các đoạn khác thì cào mặt đường ra rồi để đó, không thi công tiếp khiến người dân bức xúc.

Đường bị cào ra gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông

Huyện "né" trả lời

Trao đổi với PV Công lý và xã hội, ông Bùi Công Trọng – Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cát Hải cho biết, dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường từ Tổ dân phố số 2 (ngã 3 xây dựng cũ) đến cảng cá Cát Bà dài khoảng 1,5 km do Ban quản lý dự án huyện Cát Hải (TP.Hải Phòng) làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty CP vật tư xây dựng An Vinh. Tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng.

Ông Trọng cho biết thêm, phương án thi công là dải nhựa từ 3-5cm tại các vị trí xuống cấp. Hiện tại thì tuyến đường vẫn đang thi công. Tuy nhiên, sau khi “thi công thử” đoạn ở trước cổng Huyện ủy gặp mưa lớn, việc thi công có tạm dừng lại một chút để xem xét, điều chỉnh một số nội dung.

PV yêu cầu được xem các nội dung liên quan đến nội dung dự án như hồ sơ, phương án thi công… thì ông Trọng khất lần, cho rằng BQL không phải là bên phát ngôn nên không dám cung cấp bất kì hồ sơ gì. “Việc này phải xin ý kiến lãnh đạo huyện, hẹn các PV trong buổi làm việc sau” – ông Trọng nói.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 ngày trôi qua, PV nhiều lần liên hệ lại với BQL dự án để làm việc tiếp nhưng ông Trọng nói lãnh đạo huyện đi công tác nên chưa xin ý kiến chỉ đạo được. PV liên lạc với ông Phạm Quang Hiển - chủ tịch UBND huyện Cát Hải, ông Hiển cũng không nhấc máy.

Báo Công lý và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đặng Tưởng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ket-noi-ban-doc/hai-phong-chi-hon-3-ty-sua-1-5km-duong-duong-cang-hong-nang-7602.html