Hải Phòng chi 10 tỷ đồng ủng hộ các tỉnh miền Trung gặp thiên tai

Tại cuộc họp báo sau Đại hội, ông Lê Văn Thành- Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho hay, Hải Phòng trích 10 tỷ đồng từ nguồn quỹ của TP để ủng hộ các tỉnh miền Trung gặp khó khăn vì thiên tai.

Ông Lê Văn Thành- Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì họp báo sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI

Ông Lê Văn Thành- Bí thư Thành ủy Hải Phòng chủ trì họp báo sau Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025) diễn ra trong 3 ngày, từ 13-15/10. Đại hội tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội TP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Đại hội đã bầu 53 thành viên vào Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI. Tại Hội nghị lần thứ Nhất của Ban chấp hành Đảng bộ TP khóa XVI đã bầu ra 15 thành viên vào Ban Thường vụ Thành ủy.

Ông Lê Văn Thành- Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV được tín nhiệm bầu làm bí thư Thành ủy khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025); ông Nguyễn Văn Tùng- Phó Bí thư Thành ủy khóa XV, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng được bầu làm phó bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI; ông Đỗ Mạnh Hiến Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy khóa XV được bầu làm phó bí thư Thành ủy khóa XVI.

Ban chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng ra mắt Đại hội

Tại cuộc họp báo sau Đại hội, ông Lê Văn Thành- Bí thư Thành ủy Hải Phòng thông tin nhanh những thành tựu kinh tế, xã hội Hải Phòng đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Bí thư Thành ủy ghi nhận những đóng góp tích cực của phóng viên báo chí vào thành công của Đại hội. Từ đó, những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, những thông tin về Đại hội đến được với nhân dân TP.

Ông Lê Văn Thành giải đáp nhiều câu hỏi của phóng viên liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, nguồn vốn đầu tư cho nông nghiệp, sự quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, bố trí nguồn ngân sách đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục.

Trên cương vị Bí thư Thành ủy ông Lê Văn Thành nhận định, nhiệm kỳ vừa qua Hải Phòng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Có được thành công đó là do sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của nhân dân TP. Công tác xây dựng Đảng thực chất là xây dựng niềm tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Nhân dân tin tưởng tạo ra sức mạnh to lớn để xây dựng TP, xây dựng đất nước.

Trước đó, tại phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI, ông Cao Xuân Liên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết, UBND TP Hải Phòng ủng hộ 10 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung gặp thiên tai.

Tại cuộc họp báo, ông Lê Văn Thành khẳng định, số tiền 10 tỷ ủng hộ các tỉnh miền Trung gặp thiên tai sẽ được trích từ nguồn quỹ của thành phố và sẽ chuyển ủng hộ đồng bào miền Trung sớm nhất.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/hai-phong-chi-10-ty-dong-ung-ho-cac-tinh-mien-trung-gap-thien-tai-YYLeo8cGR.html