Hải Phòng: Chăm lo toàn diện cho gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ

'Mỗi gia đình chính sách, người có công với cách mạng phải có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú'- Ông Trần Văn Huy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Hải Phòng cho biết, đó là quyết tâm chính trị lớn của thành phố và các địa phương trong công tác chăm lo đời sống vật chất , tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tri ân người có công bằng tấm lòng và trách nhiệm.

* Ông có thể cho biết các hoạt động tri ân Người có công ở Hải Phòng trong tháng 7 năm nay. Hoạt động nào được coi là trọng tâm nhất?

- Theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh liệt sĩ năm nay, thành phố có những hoạt động trọng tâm đó là: Triển khai quà tặng của thành phố và Chủ tịch nước tới người có công với tổng kinh phí là trên 175 tỷ. Trong đó, quà tặng thành phố tới người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng và người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ là trên 166 tỷ đồng (gồm: 3.300 bằng tiền mặt, 198 tiền quà hiện vật); như vậy đến nay Hải Phòng vẫn đang là một trong tốp những địa phương có mức quà tặng đại trà cao nhất cả nước.

Bên cạnh đó Hải Phòng cũng triển khai cơ chế chính sách mới cho người có công: đó là hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho người có công theo Nghị quyết 32/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 22/QĐ-TTG; theo đó, kế hoạch trong năm 2019, thành phố đã bố trí 130 tỷ để hỗ trợ cho 2.563 hộ đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, hiện nay Sở Xây dựng đang chủ trì cùng các ngành, địa phương triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Ngoài ra, thành phố còn triển khai một số hoạt động tri ân khác như: Tổ chức Đoàn lãnh đạo thành phố tổ chức đi viếng Nghĩa trang liệt sĩ tại tỉnh Quảng Trị và tỉnh Hà Tĩnh. Thành Đoàn Hải Phòng phối hợp Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại 100% các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố vào tối ngày 26/7/2019; Lãnh đạo thành phố, lãnh đạo các cấp, ngành tổ chức thăm hỏi, tặng quà các tổ chức, đơn vị thương binh, bệnh binh, các gia đình người có công, cá nhân thương, bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn thành phố; Thành phố tổ chức Đoàn người có công tiêu biểu Hải Phòng dự Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức vào các 24, 25/7/2019 tại Hà Nội, các đại biểu đều là thương binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Đặc biệt, triển khai hoạt động Đền ơn đáp nghĩa năm 2019, hiện nay các đơn vị, địa phương đang tích cực vận động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, đồng thời triển khai hỗ trợ các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp này; đối với hoạt động Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố nhân dịp này sẽ hỗ trợ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn tập trung một số nội dung: người có công mắc bệnh trọng, người có công có con đạt thành tích cao trong học tập, hỗ trợ phương tiện sản xuất...

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Bùi Đức Quang thăm, tặng quà ông Lê Quang Phức, sinh năm 1945, là thương binh hạng 2/4, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật là 61%, tại thôn 8, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Bùi Đức Quang thăm, tặng quà ông Lê Quang Phức, sinh năm 1945, là thương binh hạng 2/4, tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật là 61%, tại thôn 8, xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

*Ông có thể cho biết đến thời điểm này, kế hoạch triển khai các hoạt động hướng tới niệm 72 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ đã thực hiện với tiến độ như thế nào?

- Việc triển khai quà tặng của thành phố và Chủ tịch nước đến nay đã được hoàn thành, các địa phương đã triển khai tặng quà đến các đối tượng đảm bảo chu đáo, trang trọng, kịp thời theo tiến độ chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố trước 15/7.

Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai quà tặng bằng tiền mặt và hiện vật của Chủ tịch nước và thành phố đảm bảo kịp thời, cụ thể: Tặng quà của Chủ tịch nước từ kinh phí Trung ương theo Quyết định số 1062/QĐ-CTN ngày 26/6/2019 của Chủ tịch nước, Công văn số 2602/LĐTBXH-NCC ngày 01/7/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019) đối với 45.480 đối tượng với tổng kinh phí 9,271 tỷ đồng bằng tiền mặt (bằng 98,5% so 27/7/2018; nguyên nhân giảm so với 27/7/2018 do mức quà tặng bằng mức 27/7/2018 nhưng đối tượng giảm do mất (27/7/2018 là 9,411 tỷ đồng)).

Tặng quà từ ngân sách thành phố theo Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 và Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 1/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố phân bổ kinh phí tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp 27/7/2019 cho 47.262 người có công với kinh phí trên 165,322 tỷ đồng (Tổng mức quà 3.498.000 đồng/người; trong đó tiền mặt 3,3 triệu đồng, quà hiện vật 198 ngàn đồng, tăng 107,71% so với 27/7/2018). Tặng quà tập thể cho 01 cơ sở sản xuất kinh doanh của thương, bệnh binh, 28 gia đình chính sách tiêu biểu, 5 Trung tâm điều dưỡng thương bệnh binh nặng, trị giá 121 triệu đồng. Tổng số tiền khoảng: 165,443 tỷ đồng, bằng 107,69% so với 27/7/2018 (27/7/2018 là 153,632 tỷ đồng).

Như vậy, 27/7/2019 có trên 92.742 lượt người có công được nhận quà với tổng kinh phí 174,714 tỷ đồng, tăng 107,16% so với 27/7/2018 (Năm 2018: 163,043 tỷ đồng).

*Công tác đền ơn đáp nghĩa ở Hải Phòng không chỉ thực hiện trong tháng 7 mà bằng nhiều hoạt động kéo dài trong năm, thưa ông?

-Từ nay đến ngày 27/7/2019 là thời gian cao điểm tổ chức các hoạt động tri ân, với tình cảm biết ơn những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập dân tộc, xây dựng tổ quốc và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, các địa phương, đơn vị đang tiếp tục triển khai các hoạt động theo tiến độ kế hoạch đề ra. Với trách nhiệm là cơ quan chủ trì giúp Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động tri ân, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục cùng các ngành, địa phương tập trung cao việc tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

*Xin trân trọng cảm ơn ông!

PV (Ghi)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hai-phong-cham-lo-toan-dien-cho-gia-dinh-chinh-sach-thuong-binh-gia-dinh-liet-si-d102411.html