Hải Phòng: Cay cú vì không mượn được xe máy, đối tượng cầm dao bầu đâm nạn nhân

Cay cú vì không mượn được xe máy, Hiển liền về nhà lấy dao bầu rồi đâm ông Khánh 2 nhát vào 2 bên đùi...

Ngày 2/2, thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, Khoảng 13h30, ngày 25/1, Đào Ngọc Hiển (SN 1965, ở số 40 + 42/56 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền), hỏi mượn xe máy của ông Nguyễn Quốc Khánh (SN 1961, là nhân viên bảo vệ Ban quản lý Dự án Hàng Hải, số 11 Võ Thị Sáu, Máy Tơ, Ngô Quyền) nhưng không được.

Cay cú, Hiển liền về nhà lấy dao bầu rồi đâm ông Khánh 2 nhát vào 2 bên đùi. Sau đó Hiển chạy về nhà khóa cửa cố thủ, còn ông Khánh được người dân đưa đi cấp cứu..

Đối tượng Hiển.

Đối tượng Hiển.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an quận Ngô Quyền khẩn trương phối hợp với Công an phường Máy Tơ bắt giữ đối tượng.

Lúc này, Hiển di chuyển liên tục trên các mái nhà liền kề. Thấy không thể thoát, Hiển liều lĩnh nhảy từ mái nhà xuống đường Nguyễn Trãi, trên tay vẫn lăm lăm con dao bầu… Đến khu vực đầu đường Nguyễn Trãi, lực lượng Công an khống chế thành công đối tượng Hiển.

Tại cơ quan Công an, Hiển đã khai nhận hành vi phạm tội, ngoài ra qua đấu tranh khai thác Hiển còn khai nhận đã trộm cắp xe máy tại khu vực gần nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hai-phong-cay-cu-vi-khong-muon-duoc-xe-may-doi-tuong-cam-dao-bau-dam-nan-nhan-d147550.html