Hải Phòng: Cần nhân rộng phong trào 'Nuôi lợn siêu trọng'

Mỗi dịp Tết qua, tới trường, từng bạn học sinh thành phố Hải Phòng lại bỏ chút tiền nhỏ dành dụm của mình vào chú lợn đất của lớp để lợn ấy thành siêu trọng, góp phần sẻ chia giúp bạn nghèo vượt khó và nạn nhân chất độc màu da cam…

Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn

Xuất phát từ những hoạt động đơn lẻ “Nuôi lợn tình thương”, “Bầu bí thương nhau”, “Quỹ tấm lòng vàng” góp những đồng tiền nhỏ bé của mình để giúp những bạn học khó khăn hơn mình, phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, tấm lòng “thương người như thể thương thân” giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” ra đời với ý nghĩa “Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn - Tặng quà đầu xuân giúp bạn nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do Hội Chữ thập đỏ, Sở Giáo dục và Thành đoàn phối hợp phát động.

Ông Bùi Mạnh Phúc, Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng nhấn mạnh: “Phong trào này diễn ra thường niên được 15 năm rồi, 100% các trường tiểu học và trung học trên địa bàn TP hưởng ứng tham gia sôi nổi, đang được lan tỏa sâu rộng trong các trường, lớp trên cả nước. Phong trào này nhằm khơi dậy các em lòng bao dung đùm bọc, sẻ chia. 70% nguồn quỹ thu được giữ lại tại trường để khen thưởng, trợ cấp, tặng quà, học bổng, số tiết kiệm… giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam; 30% số tiền còn lại chuyển về Hội Chữ thập đỏ cho công tác biểu dương, khen thưởng và ban chỉ đạo TP ủng hộ xây dựng “Trung tâm Hỗ trợ nạn nhân chiến tranh và người rủi ro bất hạnh Hải Phòng”…

Để được thấu hiểu và tự nguyện đồng hành

Để phụ huynh học sinh hiểu được tính nhân văn của cuộc vận động và đồng hành cùng con, ủng hộ phong trào, ngay từ đầu năm học, liên ngành Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thành phố và Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Phòng đã gửi công văn tới Phòng Giáo dục các quận để triển khai xuống các trường trên địa bàn. Sau đó giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ triển khai trong buổi họp phụ huynh, nhằm tuyên truyền và giải thích cho phụ huynh và học sinh hiểu hết được ý nghĩa của cuộc vận động, tự nguyện tham gia.

Cô giáo Đoàn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, một trong những trường đông học sinh thuộc quận Hồng Bàng, cho biết: Nhờ sự nỗ lực cố gắng của thầy và trò mà phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” diễn ra tự nguyện và sôi nổi bởi số tiền quyên góp ủng hộ lên tới 102 triệu đồng. Nhà trường thường xuyên được nhận giấy khen về chương trình này. Chúng tôi dùng số tiền quyên góp được vào đúng mục đích ý nghĩa của phong trào.

Trường Tiểu học Dư Hàng, quận Lê Chân có tổng số 1.385 học sinh, trong đó có 63 em thuộc diện nghèo. Năm nay phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” của trường quyên góp được 17.758.000 đồng, đạt 93,8% học sinh tham gia. Dịp Tết vừa qua, nhà trường đã trao 63 xuất quà, trị giá mỗi xuất là 500.000 đồng tới những em học có hoàn cảnh khó khăn bằng những hiện vật thiết yếu như gạo, bánh chưng, bánh kẹo, mì chính, dầu ăn…

Cần duy trì và nhân rộng

Tại buổi lễ tổng kết phong trào “Nuôi lợn siêu trọng”, những người tham dự được trải qua nhiều cảm xúc, từ hồi hộp, mừng vui đến xúc động sau một hồi cộng cộng, đếm đếm, khi xướng tên lớp “nuôi được lợn nặng ký nhất”. Một ngàn đồng đóng góp “nuôi lợn” của các em cũng đầy ý nghĩa vì sẽ có cái bút chì, viên tẩy đến tay những bạn nghèo khó cùng trường, cùng lớp với mình. Hay những cái bánh chưng, những bộ quần áo ấm lòng ngày Tết, những chiếc đèn ông sao cháy sáng tình thương trong đêm rằm Trung thu… và các hoạt động hướng về những phận đời đơn côi bệnh tật cùng trang lứa. Bàn tay lại giữ ấm bàn tay, đạo đùm bọc nghĩa tình người Việt là vậy.

Ngôi trường nằm khiêm nhường trên đường Vũ Chí Thắng mang tên Nữ tướng Lê Chân, trường đầu tiên của quận đạt chuẩn Quốc gia từ năm 2005, sau gần 20 năm xây dựng, đổi mới và phát triển đã nhận được nhiều bằng khen của Trung ương và địa phương, luôn được công nhận trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc với đội ngũ lãnh đạo giáo viên đầy năng lực và nghĩa tình. Học sinh của tường hầu hết là con em công nhân lao động hoàn cảnh khá khó khăn, trình độ dân trí không đều, tỷ lệ học sinh nghèo và cận nghèo chiếm 10-15% nên mỗi lần bỏ lợn chỉ 2.000 đồng hoặc 5.000 đồng nhưng các con thực hiện thường xuyên. Buổi tổng kết đập lợn, 91,69% học sinh cũng gom được 12.750.000 đồng, dự chi làm nhiều đợt cho dịp Tết Nguyên Đán (97 cháu), tổng kết năm, khai giảng cho 61 bạn có hoàn cảnh khó khăn cần chia sẻ.

Phong trào “Nuôi lợn siêu trọng” của học sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng thực sự ý nghĩa và mang tính giáo dục truyền thống văn hóa rất lớn, cần duy trì và nhân rộng. Các cơ quan Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM thành phố và Sở Giáo dục Hải Phòng cần tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng, kịp thời đến từng phụ huynh và học sinh; trong quá trình triển khai cần khuyến khích và nhân rộng những điển hình tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để phong trào luôn mang ý nghĩa nhân văn và tự nguyện, tạo dấu ấn đẹp trong mỗi thế hệ học trò.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/hai-phong-can-nhan-rong-phong-trao-nuoi-lon-sieu-trong-d123468.html