Hải Phòng cấm xe khách từ 29 chỗ qua phà Gót ra Cát Bà vào cuối tuần

Sau khi lệnh cấm xe khách 29 chỗ qua phà Gót sang khu du lịch Cát Bà (Hải Phòng), không còn cảnh tượng du khách bị 'hành' như trước, bến phà thông thoáng, đường dẫn không còn cảnh ùn tắc giao thông.

Video: Khách du lịch không còn chịu cảnh bị 'hành' khi qua phà Gót sang khu du lịch Cát Bà (Hải Phòng)

Nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông tại bến phà Gót sang khu du lịch Cát Bà, Sở GTVT Hải Phòng thông báo, từ ngày 22/6 cấm tất cả các loại xe khách từ 29 chỗ trở lên (trừ xe ưu tiên theo luật định) trên đường tỉnh 356 (khu vực phía trước bến phà Gót) vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật.

Thường xuyên có lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông và nhân viên Công ty CP giao thông đường thủy Hải Phòng bố trí người mặc đồng phục hướng dẫn xe vào bãi cuối đường Tân Vũ – Lạch Huyện cách bến phà khoảng 500m và trông coi miễn phí.

Khi xe đến gần bến phà, khách du lịch đi bộ khoảng 100m xuống phà, nếu có nhiều hành lý, sẽ có nhân viên Công ty Cổ phần giao thông đường thủy Hải Phòng mặc đồng phục hỗ trợ hành khách vận chuyển hành lý lên xuống xe và qua phà

Mái che đã được lắp đặt từ barie đến bến phà cho khách tránh nắng, tránh mưa.

Hành khách chờ qua phà không còn tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi như trước.

Bến phà lên xuống không còn cảnh lộn xộn, ùn tắc.

Những đoàn khách du lịch nước ngoài cũng đổ về Cát Bà vào những ngày cuối tuần.

Cấm xe khách từ 29 chỗ qua phà, trên phà đã thông thoáng hơn.

Công ty Đường bộ Hải Phòng đưa 20 xe buýt ra khai thác tuyến vận tải khách công cộng và phục vụ khách du lịch từ bến phà Cái Viềng đến Trung tâm thị trấn Cát Bà và ngược lại vào các ngày thứ 6, 7, chủ nhật theo yêu cầu của khách du lịch và không thu phí.

Lực lương chức năng hỗ trợ mang vác hành lý cho khách khi qua phà sang khu du lịch Cát Bà.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-hai-phong-cam-xe-khach-tu-29-cho-qua-pha-got-ra-cat-ba-vao-cuoi-tuan-d406417.html