Hải Phòng: Cầm dao đi trả mối thù bị làm nhục từ 20 năm trước

Để trả mối thù bị làm nhục từ 20 năm trước bị, Kiên đã chuẩn bị dao và rủ thêm 1 thanh niên khác đèo nhau bằng xe máy đã được che biển số đi gây án nhưng bất thành.

Chiếc xe bịt biển số được Kiên và Đông điều khiển để đi trả thù

Tối ngày 21/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện Công an huyện An Dương (Hải Phòng) xác nhận thông tin về việc 2 đối tượng mang theo hung khí đi trả thù nhưng bất thành xảy ra tại địa bàn xã Lê Thiện.

Các đối tượng được cơ quan chức năng làm rõ là Nguyễn Đức Kiên (SN: 1980, trú tại thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) và Lưu Văn Đông (SN: 1980, trú tại thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, Kiên và anh Nguyễn Văn Đích (SN 1978, trú tại thôn Phí Xá, xã Lê Thiện, huyện An Dương, Hải Phòng) có mâu thuẫn cá nhân từ hơn 20 năm về trước.

Tại thời điểm đó, Kiên bị anh Đích hạ nhục nên đối tượng ấm ức và nung nấu ý định trả thù suốt nhiều năm trời. Để thực hiện kế hoạch trả thù, Kiên rủ thêm Đông để cùng hành sự.

Buổi sáng ngày 20/5, sau khi đã uống rượu say, Kiên và Đông chuẩn bị sẵn dao nhọn, bịt khẩu trang và di chuyển bằng xe máy đến nhà anh Đích để thực hiện kế hoạch. Sợ bị phát hiện, 2 đối tượng còn cẩn thận dùng vải bọc lại biển số xe.

Khoảng 9h cùng ngày, Kiên và Đông đến nhà anh Đích liên tục đe dọa, chửi mắng. Không dừng ở đó, Đông còn dùng dao đã chuẩn bị đâm anh Đích nhưng anh này đã tránh được.

Sau khi bị đâm hụt, anh Đích đã hô hào người dân thực hiện vây bắt 2 đối tượng đồng thời thông báo sự việc đến Công an xã Lê Thiện. Nhận được tin báo, Công an xã Lê Thiện đã báo cáo vụ việc cho Công an huyện An Dương đến hiện trường để cùng thực hiện điều tra vụ việc.

“Xét thấy sự việc chưa để lại hậu quả nghiêm trọng nên chúng tôi đã phân tích và hướng 2 bên đến cách giải quyết bằng việc giảng hòa. Sau khi nghe phân tích, 2 bên cũng đã nhận ra những vấn đề của mình từ 20 năm trước và đã thống nhất làm lành với nhau”, vị đại diện Công an huyện An Dương cho biết.

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-phong-cam-dao-di-tra-moi-thu-bi-lam-nhuc-tu-20-nam-truoc-44037-5.html