Hải Phòng cải tạo chung cư cũ, xây mới công viên cây xanh

Hải Phòng sẽ tiếp tục sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng cải tạo chung cư cũ, xây dựng thêm hàng loạt công viên cây xanh.

Sáng 22-12, tại kỳ họp thứ 16 HĐND TP Hải Phòng khóa 15, chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng đã trả lời chất vấn của các đại biểu xoay quanh vấn đề phát triển đô thị, trong đó tập trung chủ yếu vào việc xây dựng cải tạo chung cư cũ, xây dựng thêm hàng loạt công viên cây xanh.

Xây dựng, cải tạo 187 chung cư cũ

Trả lời câu hỏi của đại biểu Phạm Hữu Thư về lộ trình xây dựng cải tạo hàng loạt chung cư cũ, xuống cấp, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cho biết hiện TP đã xây dựng được bảy tòa chung cư mới thay thế chung cư cũ.

Đó là các nhà chung cư U19 Lam Sơn, N1, N2 Lê Lợi, HH1, HH2, HH3, HH4 Đồng Quốc Bình, với tổng số hơn 2600 căn hộ.

Theo chủ trương của TP, tháng 11 vừa qua Sở Xây dựng đã lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn TP bằng nguồn vốn ngân sách.

Theo đó, TP sẽ tiếp tục phá dỡ 150 tòa chung cư cũ, sửa chữa 37 tòa chung cư cũ khác. Kế hoạch xây dựng cải tạo chung cư cũ được chia làm hai giai đoạn.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trả lời chất vấn về xây dựng cải tạo chung cư cũ

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng trả lời chất vấn về xây dựng cải tạo chung cư cũ

Giai đoạn từ 2020-2025, TP sẽ xây dựng khu chung cư Vạn Mỹ, khu chung cư 311 Đà Nẵng (quận Ngô Quyền), khu chung cư cũ Lam Sơn, khu chung cư cũ An Dương (quận Lê Chân), khu chung cư cũ Đồ Sơn (quận Đồ Sơn).

Đầu năm 2021, TP sẽ tổ chức phá dỡ khu chung cư cũ tại ngõ 47 Lê Lai (quận Ngô Quyền) để xây dựng công viên cây xanh theo quy hoạch.

Giai đoạn từ 2026-2030, TP tiếp tục triển khai xây dựng chung cư Nguyễn Thái Học (quận Hồng Bàng), khu chung cư Lê Duẩn, khu chung cư Văn Đẩu (quận Kiến An). Đồng thời cải tạo, sửa chữa cục bộ 37 tòa chung cư cũ còn chưa tới mức phải phá dỡ xây mới.

Nhằm đảm bảo cuộc sống của người dân tại các khu chung cư cũ xuống cấp, hàng năm, TP yêu cầu Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng tổ chức kiểm tra, lên phương án sửa chữa cục bộ khi có sự cố.

Trong các năm 2019, 2020, Hải Phòng đã thực hiện cải tạo, sửa chữa cục bộ tại các chung cư cũ Quán Toan (quận Hồng Bàng), Cầu Tre, Vạn Mỹ, Nam Pháp (quận Ngô Quyền), Khúc Trì (quận Kiến An).

Xây dựng mới thêm 85 công viên

Ông Tùng cho biết TP đang tập trung đầu tư cải tạo, xây dựng các công viên khu vui chơi giải trí công cộng để hoàn thành các tiêu chí về đô thị.

Các chung cư mới được xây dựng trên một phần diện tích dỡ bỏ chung cư cũ, phần còn lại được sử dụng để xây dựng vườn hoa, cây xanh, công trình công cộng theo chủ trương và quy hoạch TP đã phê duyệt.

Tới thời điểm hiện tại, TP Hải Phòng đã hoàn thành dự án cải tạo vườn hoa Kim Đồng, vườn hoa Tố Hữu để kết nối đồng bộ với hệ thống công viên dải trung tâm TP với quy mô khoảng 21ha.

TP hiện đang cải tạo, xây dựng sân vận động Máy Tơ (quận Ngô Quyền) thành công viên cây xanh với diện tích 3ha.

Theo ông Tùng, TP đang trình Bộ Xây dựng thẩm định đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2035, tầm nhìn 2050, trong đó tổng diện tích cây xanh sẽ tăng 11,117 ha.

Hai tòa chung cư HH3, HH4 được đầu tư xây dựng theo hình thức BT đã hoàn thành. Ảnh CTV

Cụ thể đến năm 2025, diện tích đất cây xanh đạt khoảng hơn 9.650ha, trong đó, công viên cây xanh là hơn 1100ha, còn lại là đất cây xanh cảnh quan sinh thái, cây xanh cách ly.

Đến năm 2035 diện tích cây xanh đạt hơn 15.000ha, trong đó cây xanh công viên chiếm hơn 2300ha, đất cây xanh cảnh quan sinh thái, cây xanh cách ly đạt hơn 12700ha.

Ông Tùng cho biết Hải Phòng có chủ trương xây dựng mỗi phường, mỗi quận có một công viên cây xanh. Tổng cộng, TP sẽ phải xây dựng thêm khoảng 85 công viên cây xanh nữa.

Quỹ đất để phát triển công viên cây xanh sẽ lấy từ các nhà máy trong nội đô phải di chuyển. Các nhà máy khi hết thời hạn thuê đất TP sẽ không gia hạn mà thực hiện thu hồi để triển khai xây dựng công viên cây xanh.

“Doanh nghiệp thời gian thuê hết rồi, thu lãi rồi cũng mong doanh nghiệp thông cảm để TP thực hiện chủ trương này” – ông Tùng chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các quận rà soát, tìm thêm quỹ đất để triển khai thu hồi xây dựng công viên cây xanh.

ĐỖ HOÀNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/bat-dong-san/hai-phong-cai-tao-chung-cu-cu-xay-moi-cong-vien-cay-xanh-957375.html