Hải Phòng cách ly thêm 4 người nghi nhiễm virus corona

Một người Trung Quốc và 3 người ở Hải Phòng vừa được cách ly vì nghi nhiễm bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Tối 1/2, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng, cho biết thành phố đang cách ly 4 người nghi nhiễm bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Trong số này có một người đàn ông Trung Quốc tên Lu, 37 tuổi, làm quản lý xưởng dây cáp điện của một công ty ở Khu công nghiệp Đình Vũ.

Ngày 18/1, anh Lu bay từ Nội Bài đến Thượng Hải, sau đó đi ôtô về Hàng Châu (Trung Quốc). Hai ngày sau, anh này cùng vợ bay về Nội Bài rồi thuê xe về Hải Phòng.

Tối 31/1, anh này có biểu hiện sốt ho, mệt mỏi, đau đầu và đến bệnh viện. Tại khu hai vợ chồng anh Ly ở còn có 4 người Trung Quốc làm cùng công ty. Những người này chưa ghi nhận dấu hiệu bệnh nhưng đang được theo dõi sức khỏe.

 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng - nơi đang điều trị cách ly cho 4 bệnh nhân. Ảnh: BVVT.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng - nơi đang điều trị cách ly cho 4 bệnh nhân. Ảnh: BVVT.

3 trường hợp còn lại đều quê Hải Phòng. Trong đó anh N.V.H. (33 tuổi, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) hôm 22/1 đã chở một đoàn chuyên gia Trung Quốc ra sân bay. Hai ngày sau, anh tiếp tục chở đoàn này về công ty làm việc.

Trong đoàn Trung Quốc có người biểu hiện viêm long đường hô hấp trên và phải dùng thuốc. Ngày 29/1, anh H. thấy mệt mỏi, ho, ớn lạnh. Hiện bệnh nhân này tỉnh tảo nhưng thỉnh thoảng ho, mệt mỏi.

Trường hợp thứ ba là một người đàn ông 34 tuổi ở huyện Vĩnh Bảo. Anh này từng có thời gian di chuyển ở Hà Bắc và Nam Ninh (Trung Quốc) rồi về nước qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Ngày 31/1, anh có biểu hiện ho, đau mỏi cơ, họng đỏ.

Còn T.S.T. (29 tuổi, quận Hải An) là du học sinh tại Vũ Hán (Trung Quốc). Ngày 19/1, T. về sân bay Nội Bài và sau đó đi xe khách về Hải Phòng.

Từ ngày 19/1 đến 22/1, anh này không đi đâu, chỉ ở nhà. Ngày 23/1, anh T. đi chơi tại trung tâm thành phố và đến nhà bà nội ở phố Lê Lai, quận Ngô Quyền. Quá trình di chuyển và ở nhà bà nội, T. luôn đeo khẩu trang.

Đến 14h30 ngày 1/2, cán bộ y tế tiếp cận tại nhà và kiểm tra nhiệt độ cơ thể là 37 độ C, mạch huyết áp đều ở chỉ số bình thường, không có các dấu hiệu ho, hắt hơi, sổ mũi, đau mỏi cơ xương, khớp. Anh này được nhân viên y tế chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp để theo dõi.

Trung tâm Y tế dự phòng đã lấy mẫu bệnh phẩm của các trường hợp trên gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xét nghiệm xem có ai bị nhiễm virus corona hay không.

Trước đó, ngành chức năng nhận thông tin chị V.T.T.T. (21 tuổi, trú Cần Thơ) cùng con trai đi trên chuyến bay VietJet mang số hiệu VJ 286 từ TP.HCM đi Hải Phòng vào hồi 2h30 ngày 30/1 có biểu hiện sức khỏe bất thường. Trước khi tới Hải Phòng, mẹ con chị T. đã xuất cảnh đi các tỉnh Nam Ninh, Sơn Đông, Quảng Châu (Trung Quốc).

Sau khi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan y tế xác định chị T. âm tính với virus corona.

Nguyễn Dương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-phong-cach-ly-them-4-nguoi-nghi-nhiem-virus-corona-post1041896.html