Hải Phòng: Cách chức Hiệu trưởng nếu thu sai hơn 10 triệu đồng tiền đầu năm

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP.Hải Phòng cho biết, chắc chắn sẽ cách chức Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương nếu xác minh đúng các khoản thu sai quy định do phòng GD&ĐT báo cáo.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại trường tiểu học Đặng Cương (xã Đặng Cương, huyện An Dương, TP.Hải Phòng), do bà Lê Thị Thu Thủy làm Hiệu trưởng, đầu năm học 2017-2018, nhà trường đã đưa ra các khoản thu rất cao và sai quy định, đặc biệt đối với lớp 1.

Cụ thể, 14 khoản thu như sau: Hồ sơ nhập học = 100.000 đồng, ủng hộ cơ sở vật chất+câu lạc bộ hè = 2.650.000 đồng; sách giáo khoa lớp 1 = 805.000 đồng; đồng phục = 400.000 đồng; kỹ năng sống = 1.000.000 đồng/1 năm; tiếng Anh theo đề án Ngoại ngữ = 2.000.000 đồng; trải nghiệm sáng tạo = 640.000 đồng/1 năm; quỹ lớp 600.000 đồng/1 kỳ; các hoạt động chuyên đề, các hoạt động ngoài giờ = 560.000/1 năm; tạp phí = 500.000 đồng/1 năm; bảo hiểm y tế = 491.000 đồng; bảo hiểm thân thể = 120.000 đồng; tin nhắn điện tử = 80.000 đồng; ủng hộ giáo viên lớp 1 tham gia dạy hè = 185.000đồng. Tổng cộng = 10.131.000 đồng.

Một phụ huynh học sinh bức xúc nói: “Khi chúng tôi mua hồ sơ cho các cháu vào lớp 1, trong hồ sơ có sẵn giấy tự nguyện ủng hộ cơ sở vật chất, trong đó in trước số tiền là 1.300.000 đồng. Chúng tôi phải ký vào tờ giấy đó. Còn các khoản thu khác, đến khi họp phụ huynh mới biết mức thu như thế nào chứ không được thống nhất từ trước”.

Báo cáo của phòng GD&ĐT về các khoản thu sai quy định của trường tiểu học Đặng Cương.

Chiều 11/9, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Phạm Tăng Thông, Trưởng phòng GD&ĐT huyện An Dương, TP.Hải Phòng cho biết, sau khi tiến hành xác minh thông tin từ phụ huynh, có 8/14 khoản trường tiểu học Đặng Cương tự ý thu sai quy định. Đó là các khoản: Tiền học tiếng Anh theo đề án, kỹ năng sống, hồ sơ nhập học, sách giáo khoa, đồng phục, các hoạt động chuyên đề, ngoài giờ, ủng hộ giáo viên lớp 1 tham gia dạy hè.

Ông Thông cũng cho biết thêm, UBND huyện chỉ duyệt 90 triệu tiền xã hội hóa trong năm học 2017-2018 cho trường tiểu học Đặng Cương để sửa chữa mái tôn nhà cấp 4 và quét vôi ve 6 phòng học của nhà 2 tầng. “Hiện, có khoảng 800 học sinh đang theo học tại đây. Như vậy trung bình mỗi học sinh chỉ phải đóng hơn 100.000 đồng tiền xã hội hóa. Nếu trường thu tới 1.300.000 đồng/học sinh theo phản ánh của phụ huynh thì quá sai rồi”, ông Thông nói.

Đối với những khoản thu sai quy định này, ông Thông khẳng định phòng GD&ĐT sẽ yêu cầu nhà trường truy thu và trả lại cho phụ huynh học sinh.

Ông Thông cho biết, đây là sai phạm của bà Lê Thị Thu Thủy, phòng GD&ĐT đã có báo cáo gửi UBND huyện xem xét hình thức kỷ luật thích đáng.

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương cũng khẳng định: “Qua báo cáo kết quả xác minh của phòng GD&ĐT đối với các khoản thu sai quy định của trường tiểu học Đặng Cương, UBND huyện đã nắm được việc này. Sau khi thẩm tra, nếu nội dung báo cáo của phòng GD&ĐT là đúng, tôi sẽ báo cáo Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện để có hình thức xử lý bà Thủy đúng theo quy định. Với mức độ sai phạm nghiêm trọng như trong báo cáo, chắc chắn bà Thủy sẽ bị cách chức Hiệu trưởng”.

Nhóm PV

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/hai-phong-cach-chuc-hieu-truong-neu-thu-sai-hon-10-trieu-dau-nam-a338660.html