Hải Phòng: Cá heo bị xẻ thịt sau khi trôi dạt vào bãi biển Đồ Sơn

Người dân phát hiện một con cá heo nặng khoảng 30kg bị chết, trôi dạt vào bãi biển Đồ Sơn (TP Hải Phòng). Thay vì được chôn cất như phong tục lâu đời ở các vùng biển, chú cá heo này đã bị xẻ thịt.

Hình ảnh con cá heo khi chưa bị xẻ thịt, được đăng tải trên mạng xã hội.

Hình ảnh con cá heo khi chưa bị xẻ thịt, được đăng tải trên mạng xã hội.

Một lãnh đạo quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng) trưa nay (25/10) xác nhận, quận đã nhận được thông tin ban đầu phản ánh về vụ việc một con cá heo nặng khoảng 25 đến 30 kg bị chết sau trôi dạt vào bãi biển khu 2 Đồ Sơn và bị người dân tổ chức xẻ thịt chia nhau.

Hiện quận đang giao lực lượng chức năng xác minh làm rõ và báo cáo cụ thể về UBND quận để có hướng xử lý.

Còn theo người dân, trước đó vào chiều tối 24/10, con cá heo trên bị đuối sức trôi dạt vào bãi biển khu 2 (thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn). Khoảng 10 phút sau con cá này chết.

Một số người dân phát hiện cá chết đã xẻ thịt con cá heo này chia nhau mỗi người khoảng 3 - 5 kg mang về ăn.

Một lãnh đạo quận Đồ Sơn chia sẻ với PV Dân trí: "Dù là cá bị mắc vào lưới chết thì hành vi xẻ thịt cá heo như hình ảnh trên Facebook là không chấp nhận được. Lẽ ra phải tổ chức chôn cất cá mới đúng là nghi lễ của người vùng biển".

Cá heo vốn là con vật được ngư dân trân trọng, yêu quý. Hình ảnh cá heo bị xẻ thịt ở một vùng biển khiến dư luận xôn xao.

Trước đó, trên một trang Facebook có đăng tải hình ảnh một số thanh niên ôm một con cá heo trên tay đứng ngay trên bờ biển và hình ảnh một con cá heo bị xẻ thịt trên một tấm bạn, kèm dòng thông tin: “Cá heo đêm qua bọn em thả và hôm nay nó đã thế này”.

Sau khi đăng tải, những hình ảnh và dòng trạng thái trên đã nhận được nhiều ý kiến bình luận, trong đó đa phần đều bức xúc trước việc người dân xẻ thịt cá heo.

(AN NHIÊN / dantri.com.vn)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hai-phong--ca-heo-bi-xe-thit-sau-khi-troi-dat-vao-bai-bien-do-son-d66027.html