Hải Phòng buộc xuất cảnh người đàn ông Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an TP Hải Phòng buộc xuất cảnh đối với một công dân Trung Quốc do có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngày 14/8, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) tổ chức dẫn giải và làm các thủ tục buộc xuất cảnh một người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc về nước an toàn.

Ngày 1/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Đội An ninh Công an huyện Thủy Nguyên kiểm tra, phát hiện Poon Chung Leung (SN 1966, quốc tịch Trung Quốc) đang tạm trú tại thôn Cống Đất, xã Hoa Động (Thủy Nguyên) mà không có thông tin khai báo tạm trú và thị thực nhập cảnh hợp lệ.

Poon Chung Leung bị buộc xuất cảnh do có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Poon Chung Leung bị buộc xuất cảnh do có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Poon Chung Leung khai nhận, cuối tháng 12/2019, Leung thuê người dẫn qua lối mòn biên giới từ khu vực tỉnh Đông Hưng (Trung Quốc) sang Móng Cái (Quảng Ninh).

Sau khi vào Việt Nam, Leung tạm trú tại khu vực Móng Cái với mục đích tìm hiểu thị trường để mở quán cà phê và tìm lấy vợ. Do quen biết với ông Ngô Văn C. (SN 1975, ở thôn Cống Đất) nên ngày 29/7/2020, Leung đến nhà ông này.

Ngày 31/7, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, Poon Chung Leung nhập cảnh trái phép nên ra quyết định xử phạt vi phạm về hành vi “Người nước ngoài qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh”.

Cùng với việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, Poon Chung Leung cùng gia đình ông C. được đi cách ly tại cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp trong 14 ngày.

Sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Công an huyện Thủy Nguyên thành lập tổ công tác dẫn giải và phối hợp Công an tỉnh Lào Cai làm các thủ tục buộc xuất cảnh đối với Poon Chung Leung về Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai (tỉnh Lào Cai).

Cũng trong ngày 14/8, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với B.T.H (SN 2004, trú tại thôn Lang Cang, xã Đồn Đạc về hành vi qua lại biên giới Quốc gia mà không làm thủ tục khai báo xuất nhập cảnh.

Công an huyện Ba Chẽ xử phạt B.T.H do nhập cảnh trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm bắt tình hình, quản lý địa bàn tại địa bàn cơ sở nhằm phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Công an phát hiện B.T.H sang Trung Quốc lao động bất hợp pháp từ năm 2019, nay nhập cảnh trái phép về địa phương và chưa thực hiện cách ly.

H. khai nhận đã nhập cảnh trái phép, thông qua khu vực đường mòn, lối mở thuộc khu vực biên giới xã Đồng Văn (Bình Liêu, Quảng Ninh) về địa phương.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, các cơ quan chức năng huyện Ba Chẽ buộc H. thực hiện cách ly, đồng thời kiểm tra y tế, bước đầu cho kết quả xét nghiệm âm tính.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-phong-buoc-xuat-canh-nguoi-dan-ong-trung-quoc-nhap-canh-trai-phep-ar563877.html