Hải Phòng: Bổ sung 687 ha đất đô thị từ khu kinh tế

Ngày 25/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có quyết định điều chuyển 687 ha đất quy hoạch tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải sang phát triển đô thị.

Theo quyết định, 687 ha này nằm trên địa bàn các xã Trung Hà, Ngũ Lão (huyện Thủy Nguyên), diện tích này vốn được quy hoạch trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Cùng với việc bỏ ra ngoài ranh giới Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải số diện tích đất kể trên, Chính phủ cũng quyết định bổ sung cho Khu kinh tế Đình Vũ - Cảt Hải diện tích tương đương, gồm 687 ha trên địa bàn các xã An Tiến, Trường Thọ, Trường Thành và Bát Trang của huyện An Lão.

Như vậy, với quyết định này, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải vẫn giữ nguyên diện tích khoảng 22.540 ha.

Trong đó, Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải bao gồm địa bàn các xã Thủy Triều, An Lư, Phục Lễ, Phả Lễ, Tam Hưng và một phần địa bàn các xã Trung Hà, Ngũ Lão (huyện Thủy Nguyên); toàn bộ đảo Vũ Yên, phường Tràng Cát, bán đảo Đình Vũ (quận Hải An); các xã Văn Phong, Hoàng Châu, Nghĩa Lộ, Đồng Bài, thị trấn Cát Hải trên đảo Cát Hải (huyện Cát Hải); các xã Lê Lợi, Hồng Phong, Bắc Sơn, An Hòa (huyện An Dương) và một phần địa bàn các xã An Tiến, Trường Thọ, Trường Thành, Bát Trang của huyện An Lão.

Với việc điều chỉnh quy hoạch này, huyện Thủy Nguyên sẽ có thêm 687 ha đất để phát triển khu đô thị.

Ngọc Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-phong-bo-sung-687-ha-dat-do-thi-tu-khu-kinh-te-557723.html