Hải Phòng: Bố bảo vệ cấu vào vùng kín 1 học sinh nữ 2, 3 lần?

Trước sự chứng kiến của người lớn, một nữ học sinh học tại trường Tiểu học Lê Thiện, huyện An Dương, TP. Hải Phòng cho biết, từng bị bố bảo vệ L. cấu vào vùng nhạy cảm 2 đến 3 lần.

Trước thông tin phụ huynh "tố" bố bảo vệ trường Tiểu học Lê Thiện có dấu hiệu hành vi dâm ô học sinh nữ, PV Báo Kinh tế nông thôn đã tìm về trường này và khu vực lân cận để tìm hiểu về bố bảo vệ L..

Trong vai người đi tìm môi trường học mới (Trường Tiểu học Lê Thiện) cho con, PV đã tới một cơ sở trông trẻ gần trường này để tìm hiểu. Tại đây PV đã gặp 1 bà trông trẻ. Lúc này, trên tay bà trông trẻ bế một bé trai chừng 15 tháng, bên cạnh là một nữ học sinh khoảng 7 tuổi.

Trường tiểu học Lê Thiện, nơi xảy ra sự việc

Khi PV hỏi về môi trường học tập tại trường Tiểu học Lê Thiện để chuyển trường cho con, người phụ nữ này nói, học ở đây cũng được, học phí ổn. Khi PV đề cập đến vấn đề bảo vệ (bố bảo vệ L.) trường Tiểu học Lê Thiện thường hay say xỉn, người phụ nữ trông trẻ liền nói: “Có mỗi... già hay say xỉn ấy thôi, ông ấy chỉ trêu con gái thôi, con cháu là con trai nên không lo”.

Thấy 1 học sinh nữ 7 tuổi có vẻ hóng câu chuyện, PV hỏi cháu: Ông bảo vệ trường có hay trêu cháu không? Học sinh nữ này lên tiếng: “Hồi xưa còn trêu cháu cơ”. Thấy PV lo lắng, học sinh nữ bảo: “Không sao, ông ấy chỉ trêu con gái thôi”. PV lại hỏi, ông ấy trêu như thế nào? Học sinh nữ đáp: “Ông ấy cấu bím cháu, sợ lắm”. PV tiếp tục: “Thế ông ấy trêu cháu nhiều lần không?” Học sinh này trả lời: “Cũng khoảng 2, 3 lần”.

Trước đó, mặc dù chưa có kết luận của cơ quan công an, thậm chí chỉ dựa chính vào 2 văn bản báo cáo của của trường Tiểu học và UBND xã Lê Thiện, nhưng UBND huyện An Dương đã ra báo cáo vụ việc bố bảo vệ L. bị “tố” dâm ô học sinh gửi cấp trên và đồng cấp.

Theo đó, UBND huyện An Dương đã dùng thuật ngữ bố bảo vệ L. có "hành vi thân mật thái quá" để nói tránh cho ông này?. Bởi khi PV hỏi ông Lê Văn Cường - Phó chủ tịch UBND huyện An Dương - người ký văn bản báo cáo UBND TP.Hải Phòng, gửi sở Thông tin và Truyền thông thành phố này "hành vi thân mật quá thái" trong báo cáo là gì thì ông Cường tỏ ra lúng túng, nói chờ kiểm tra lại văn bản báo cáo.

Báo Kinh tế nông thôn tiếp tục thông tin về sự việc

Ngọc Phượng-Phạm Trang

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/hai-phong-bo-bao-ve-cau-vao-vung-kin-1-hoc-sinh-nu-2-3-lan-post20250.html