Hải Phòng: Bị khâu gần 20 mũi do bị đánh trong lúc đi gặt lúa thuê

Ngày 27/10, ông Đoàn Xuân Anh, chủ tịch UBND xã Tiên Minh, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ xô xát giữa những người gặt lúa thuê với nhau, khiến ông Phạm Văn Thắng (37 tuổi) trú tại thôn Phương Đôi bị đánh chảy máu đầu, phải nhập viện khâu nhiều mũi.

Trước đó, vào lúc 10h30 phút, ngày 25/10, ông Thắng làm thuê cho chủ máy gặt người Hà Nội, đang đóng thóc vào bao bì cho người dân trên cánh đồng thôn Phương Đôi thì ông Phạm Văn Thu (37 tuổi), người cùng thôn và cũng đang làm thuê cho chủ máy người Ninh Bình, đến gây chuyện, vụt gậy vào đầu gây thương tích.

Được chủ máy đưa đi viện cấp cứu kịp thời, ông Thắng may mắn chỉ bị rách da đầu, khâu gần 20 mũi.

Bị đánh toác đầu, nạn nhân phải khâu gần 20 mũi

Thông tin với PV, ông Hướng, Trưởng công an xã Tiên Minh cho biết, sau khi nhận được thông tin, công an đã cho mời cả ông Thắng và ông Thu lên trụ sở lập biên bản, ghi nhận lời khai, đồng thời lấy lời khai của các nhân chứng. Cả người đánh và người bị đánh đều không có đơn thư tố cáo, kiến nghị và xin được giải quyết nội bộ.

Bước đầu nhà chức trách khẳng định, 2 người đàn ông cùng thôn Phương Đôi đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn, hiềm khích cá nhân.

Lưu Trang

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hai-phong-bi-khau-gan-20-mui-do-bi-danh-trong-luc-di-gat-lua-thue-d2057406.html