Hải Phòng: Bất ngờ trước cái chết của thầy giáo dạy nhạc trường THCS Đặng Cương

Trước ngày phát hiện thầy giáo Thọ (THCS Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng) tử vong, người thân cũng như đồng nghiệp không thấy thầy có dấu hiệu gì bất ổn về tâm lý, sức khỏe.

Công an huyện An Dương (Hải Phòng) vừa xác nhận trên địa bàn huyện An Dương có 1 vụ tử vong bất thường. Nạn nhân là ông Lê Quang Thọ, sinh năm 1974, trú tại thôn Thành Công, xã Đặng Cương, huyện An Dương (Hải Phòng), là giáo viên dạy âm nhạc tại trường THCS Đặng Cương của huyện.

UBND huyện An Dương thông tin về cái chết của thầy giáo Thọ

UBND huyện An Dương thông tin về cái chết của thầy giáo Thọ

Phía công an huyện cho biết thêm, nạn nhân được phát hiện tử vong trong thế treo cổ trên cột điện gần nhà.

Quá trình điều tra, xác minh ban đầu cho thấy, sáng 3/6, ông Lê Quang Thọ đến trường làm việc bình thường, đến hết tiết 5 (khoảng 11h15) cũng không thấy có biểu hiện khác thường. Chiều cùng ngày, ông Thọ không có tiết dạy trên lớp, cũng không có nhiệm vụ khác tại trường nên không có mặt. Đến 00h0 ngày 4/6, gia đình phát hiện ông Thọ tử vong.

Văn bản của UBND huyện An Dương thông tin về cái chết của thầy giáo Thọ

Liên quan sự việc trên, chiều tối ngày 4/6/2020, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) thông tin giáo viên dạy nhạc tại trường THCS Đặng Cương, huyện An Dương là ông Lê Quang Thọ, sinh năm 1974 phát hiện tử vong tại nhà. Kết quả khám nghiệm sơ bộ xác định, ông Lê Quang Thọ chết vào hồi 00 giờ ngày 4/6 do bị ngạt.

UBND huyện An Dương cũng chỉ đạo xã Đặng Cương cùng các đơn vị chức năng, thôn Thành Công, Ban giám hiệu Trường THCS Đặng Cương tập trung ổn định tình hình, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình ông Lê Quang Thọ. Đồng thời, tiếp tục xác minh thông tin liên quan đến ông Lê Quang Thọ, phối hợp với gia đình ông Thọ làm thủ tục mai táng theo phong tục địa phương.

Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Thọ đang trong quá trình làm rõ.

Đinh Huyền

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-phong-bat-ngo-truoc-cai-chet-cua-thay-giao-day-nhac-truong-thcs-dang-cuong-202006050856081.htm