Hải Phòng: Bắt giữ hai đối tượng cướp taxi

Sau 3 ngày đêm truy lùng, các trinh sát đã bắt được hai đối tượng khi chúng đang lẩn trốn ở tỉnh Điện Biên.

Sáng 27/7, Công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng thông tin về vụ việc 2 đối tượng khống chế tài xế và cướp xe taxi xảy ra trên địa bàn quận.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Lò Văn Nam (18 tuổi) và Cà Văn Cương (14 tuổi) cùng trú tại bản Cha Nọ, xã Ăng Tờ, huyện Mường Áng, tỉnh Điện Biên.

Hai đối tượng bị bắt tại cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nam và Cương khai: cả hai đều từ tỉnh Điện Biên xuống Hải Phòng làm việc cho một công ty nhưng đã bị đuổi việc. Tối 22/7, chúng thuê xe taxi do anh Tân điều khiển về nhà trọ của bạn tại khu vực Đồng Nẻo để nhờ bạn tìm việc làm. Nhưng trên đường đi Cà Văn Cương đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe nên Cương bàn với Nam phương án cướp.

Hai đối tượng trao đổi với nhau bằng tiếng dân tộc để lái xe không biết. Khi đến đoạn đường cánh đồng thuộc khu vực Đồng Nẻo, chúng ra tay với anh Tân. Lúc này, anh Tân kịp thời chống cự thoát ra khỏi xe hô hoán mọi người giúp đỡ. Hai đối tượng thấy vậy nên hoảng sợ và lẩn trốn xuống đầm lầy, đến sáng 23/7 chúng bắt xe về Điện Biên.

Trước đó, vào khoảng khoảng 20h ngày 22/7, anh Nguyễn Văn Tân (SN 1984, trú tại quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) là tài xế xe taxi Nguyễn Gia, đang di chuyển từ hướng Cầu Rào về Đồ Sơn thì có hai thanh niên gọi và yêu cầu đi về phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn.

Đi đến đoạn đường Ngã ba Đồng Nẻo, phường Minh Đức, 2 đối tượng trên yêu cầu anh Tân đi vào đường 14 cũ. Đến đoạn đường vắng bất ngờ anh Tân bị đối tượng ngồi ghế sau dùng tay xiết cổ vào ghế lái, đối tượng ngồi ghế phụ dùng dao đâm. Tuy nhiên, anh Tân kịp vung tay chống cự và thoát ra ngoài, sau đó hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ. Thấy vậy, 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát và lẩn trốn ở khu vực cánh đồng cạnh đó.

Trong lúc bỏ chạy, 2 đối tượng đã bỏ lại một ba lô quần áo trên xe taxi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin do nhân dân cung cấp, lực lượng công an xác định được nhân thân của hai đối tượng gây án đều trú tại tỉnh Điện Biên. Sau 3 ngày đêm liên tục truy lùng và sự giúp đỡ của lực lượng công an các tỉnh khu vực Tây Bắc, đến ngày 25/7, các trinh sát đã bắt hai đối tượng khi chúng đang lẩn trốn ở tỉnh Điện Biên.

Hiện hai đối tượng bị Cơ quan điều tra Công an quận Đồ Sơn ra lệnh tạm giữ hình sự để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngọc Phương

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/hai-phong-bat-giu-hai-doi-tuong-cuop-taxi-104743