Hải Phòng: Bắt giữ 12 vụ, 30 đối tượng phạm tội về ma túy

Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ 12 vụ với 30 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó có 7 vụ mua bán trái phép chất ma túy...

Ngày 1/7, thông tin từ công an TP Hải Phòng cho biết, trong tháng cao điểm, Công an quận Ngô Quyền đã bắt giữ 12 vụ với 30 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó có 7 vụ mua bán trái phép chất ma túy với 25 đối tượng, khởi tố 14 bị can, vượt chỉ tiêu; bắt 5 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy với 5 bị can...

Cụ thể, Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận đã phối hợp với Công an các phường trên địa bàn xác lập, đấu tranh xóa phá 1 chuyên án, bắt 8 đối tượng có hành vi mua bán, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố 2 đối tượng. Xóa phá 4 ổ nhóm mua bán trái phép, bắt 13 đối tượng, khởi tố 9 đối tượng, bắt 3 đối tượng truy nã về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, lập và hoàn chỉnh 5 hồ sơ cai nghiện bắt buộc, Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền ra quyết định đưa 5 đối tượng vào trung tâm. CAQ bắt 4 đối tượng vào trung tâm cai nghiện...

Điển hình là Chuyên án triệt phá ngày 3/6. Trong quá trình bám nắm địa bàn, đối tượng Phạm Duy Sơn, sinh 1974 (ĐKTT ở số 29, lô 70, khu B1 Cát Bi) có biểu hiện nghi vấn về mua bán chất ma túy. Đội CSĐT về ma túy xác lập chuyên án, huy động các điều tra viên, trinh sát dày dặn kinh nghiệm nhập cuộc. Vào 16h ngày 3-6, tại khu nhà trọ ngõ 240 Đông Chính, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Ban chuyên án đã bắt quả tang Phạm Duy Sơn, sinh 1974 (ĐKTT ở số 29, lô 70, khu B1 Cát Bi), đang bán ma túy cho 2 đối tượng, thu giữ trên tay Sơn một gói heroin, khám xét tại nhà riêng của Sơn thu tiếp 2 gói heroin.

Tại cơ quan Công an, Sơn khai nhận mua ma túy của Hoàng Thị Lan (SN 1975, ĐKTT tại 43/88 Nguyễn Công Trứ, Hàng Kênh, Lê Chân). Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan chức năng đã kiểm tra tại Nhà nghỉ 61 (địa chỉ số 3/80 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang), do Lan làm chủ; phát hiện tại đây đang chứa chấp 4 đối tượng có hành vi sử dụng ma túy.

Trần Minh Phương, Trần Hoài Nam cùng tang vật

Trần Minh Phương, Trần Hoài Nam cùng tang vật

Cơ quan công an thu giữ tại nhà Lan 3 gói heroin cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy. Để phá chuyên án này, lực lượng của đơn vị gặp khá nhiều khó khăn bởi thủ đoạn, hoạt động mua bán, chứa chấp trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ của Lan khá tinh vi. Thị luôn đề cao cảnh giác và sử dụng nhiều chiêu trò hòng đối phó với các cơ quan chức năng: không giao hàng trực tiếp mà mọi giao dịch tiền – hàng đều thông qua làn nhựa được thả từ tầng 2 xuống…

Tiếp đó, vào 18h ngày 24/6, Đội CSĐT tội phạm về ma túy bắt quả tang Trần Minh Phương, sinh 1993, ĐKTT tổ 27 Vĩnh Niệm, Lê Chân, đang đi giao ma túy. Thu giữ 5 bao giống bao thuốc lá, bên trong mỗi bao có 6 điếu thuốc dạng cuộn. Qua đấu tranh khai thác, Phương khai nhận đi giao hàng cho Trần Hoài Nam, sinh 2000, ĐKTT, số 6 Quán Nải, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, là em trai ruột của mình.

Đến 22h30 cùng ngày, Công an quận Ngô Quyền đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Hoài Nam về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy tại chỗ ở số 333 Nguyễn Văn Linh, Dư Hàng Kênh, Lê Chân. Thu giữ 62 điếu cuộn có hình dạng như điếu thuốc lá, là loại ma túy mới có tên khoa học là MDMB.

Tại cơ quan Công an, Trần Hoài Nam khai nhận: Khoảng tháng 4/2020, Nam nảy sinh ý định mua ma túy dạng thuốc cuộn để bán kiếm lời. Qua mạng facebook, Nam quen 1 người có nick “Nghêu Mai Cồ” - là đối tượng cung cấp ma túy dạng điếu thuốc nên nhắn tin hỏi mua với trị giá 3,6 triệu đồng. Sau một hồi

trao đổi, cả hai thống nhất sau khi Nam chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho “Nghêu Mai Cồ” sẽ được nhận 20 gói (bao) ma túy dạng cuộn (mỗi bao có 6 điếu) đóng trong hộp giấy và gửi xe khách từ Hà Nội về Hải Phòng. Sau khi nhận hàng, Nam giao cho anh ruột là Trần Minh Phương đi bán lẻ mỗi bao 300.000 đồng. Mỗi lần “giao dịch thành công”, Phương sẽ được em trai trả công 30.000 đồng.

Khi trong tay có sẵn nguồn “hàng”, Nam lập tức mở chiến dịch chào bán “nhiệt tình” trên mạng facebook với số điện thoại kèm theo để trực tiếp liên lạc. Mẻ hàng đầu tỏ ra khá “đắt khách”, lóa mắt trước món hời siêu lợi nhuận từ hành vi buôn bán phi pháp, Nam lập tức đặt thêm 80 bao chứa ma túy dạng điếu thuốc cuộn về bán. Sau này, khi đã quen mối, cứ khoảng 1 tuần Nam lại nhập thêm 20 bao về bán cho khách. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, Nam đã bán ma túy cho rất nhiều người nên không thể nhớ rõ lai lịch cụ thể...

Có thể nói, cuộc đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm và tệ nạn ma túy của tập thể lãnh đạo và CBCS Công an quận Ngô Quyền trên trận tuyến diệt trừ "cái chết trắng", quyết tâm làm trong sạch địa bàn...

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/hai-phong-bat-giu-12-vu-30-doi-tuong-pham-toi-ve-ma-tuy-d128396.html