Hải Phòng: Bắt đối tượng chém trọng thương thiếu tá công an

Sau khi vi phạm luật giao thông, đối tượng Hoàng Gia Tú dùng dao bầu chém trọng thương thiếu tá Phạm Vũ Hiệp, cán bộ Đội CSGT Công an quận Đồ Sơn. Ngay sau đó, Hoàng Gia Tú đã bị tóm gọn.

Vào lúc 17h05 ngày 21.3, tại trụ sở Công an quận Đồ Sơn, thiếu tá Phạm Vũ Hiệp, cán bộ Đội CSGT Công an quận Đồ Sơn đang đi bộ từ cổng vào trụ sở công an quận thì bất ngờ bị đối tượng Hoàng Gia Tú (SN 1981, trú tại tổ Trung Dũng, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) dùng dao bầu chém một nhát vào vùng gáy.

Mặc dù bị chém bất ngờ, thiếu tá Phạm Vũ Hiệp đã nhanh trí quay người lại quật ngã đối tượng, sau đó cùng đồng đội bắt gọn đối tượng Tú. Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp được đồng đội đưa đi cấp cứu, hiện đang được điều trị tích cực tại Khoa cấp cứu Bệnh viện Việt - Tiệp với vết thương vùng gáy dài và sâu, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, vào 16h cùng ngày, thiếu tá Phạm Vũ Hiệp cùng 5 cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Công an quận Đồ Sơn làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu 2 Đồ Sơn, phát hiện đối tượng Hoàng Gia Tú điều khiển xe máy chở quá số người quy định, 2 người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra phương tiện nhưng Hoàng Gia Tú không xuất trình được giấy tờ có liên quan. Tổ công tác đã tạm giữ phương tiện, đưa về trụ sở công an quận để giải quyết, còn đối tượng Tú bỏ đi. Đến 17h, khi tổ công tác về đến trụ sở làm việc thì xảy ra vụ việc trên.

Được biết, đối tượng Hoàng Gia Tú không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên làm nghề lái xe ôm chở khách trên địa bàn quận Đồ Sơn.

Chiều 21.3, Tú chở 2 người khách, không đội mũ bảo hiểm nên bị CSGT bắt giữ phương tiện. Trước hành vi côn đồ, nguy hiểm của đối tượng, Công an quận Đồ Sơn đã tạm giữ đối tượng Hoàng Gia Tú để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Đại

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/hai-phong-bat-doi-tuong-chem-trong-thuong-thieu-ta-cong-an-859035.html