Hải Phòng: Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Hòa chung không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), ngày 15/11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Vinh Quang, xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn.

Thôn Vinh Quang có 273 hộ với 860 khẩu. Hiện thôn có 59 hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 416 lao động làm nghề, làm công nhân tại các khu, cụm công nghiệp với mức thu nhập ổn định từ 7 đến 10 triệu đồng/người/tháng, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 55 triệu đồng/người/năm 2020. Để tiếp tục nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí nông thôn mới, cán bộ và nhân dân trong thôn đã và đang thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, các gia đình tích cực hưởng ứng quan điểm, chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, động viên nhau bằng các việc làm cụ thể, góp của, góp công, hiến tặng đất để mở rộng đường giao thông, làm rãnh nước, lắp điện chiếu sáng...

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của nhân dân thôn Vinh Quang, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”, đây cũng là dịp ôn lại truyền thống, biểu dương và khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc. Qua đó nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, củng cố thêm tình làng nghĩa xóm, phát huy dân chủ trong mỗi người dân, đồng thời thăm hỏi các gia đình chính sách, động viên các gia đình khó khăn tiếp tục vươn lên ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy ghi nhận, chính quyền địa phương đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân gọn gàng, đơn giản nhưng chất lượng, thiết thực, phát huy được hiệu quả, đi sâu vào nhiều nội dung cụ thể, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng quê hương…

Để phát huy những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, bà con nhân dân thôn Vinh Quang cần tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh, nhất là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ủng hộ, giúp cho chính quyền địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện đầy đủ chính sách của Đảng, Nhà nước và TP, kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của nhân dân, tiếp tục chăm lo các gia đình chính sách, người có công…

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng cán bộ, nhân dân thôn Vinh Quang; tặng quà cho 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của thôn. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tặng bằng khen 1 tập thể, 1 cá nhân; Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo tặng giấy khen 20 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu. Chủ tịch UBND xã Tân Liên trao quyết định công nhận 28 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu” năm 2020…

Mạnh Toàn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/hai-phong-am-ap-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-d140818.html