Hải Phòng: 4 học sinh nghi bị sốc ma túy do uống chung chai sữa?

4 học sinh được đưa đến bệnh viện trong trạng thái đờ đẫn, co quắp, có em bị hôn mê sau khi uống chung chai sữa từ 1 thanh niên lạ mặt đưa cho.

Tối 17/9, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng Phạm Thu Xanh xác nhận thông tin vụ việc 4 học sinh bị nghi ngộ độc ma túy do uống chai sữa từ người lạ, bởi sau kiểm tra thấy bên trong chai có pha chất ma túy.

Vụ việc xảy ra lúc 3h chiều ngày 15/9, nạn nhân là 4 học sinh gồm 3 cháu 13 tuổi và 1 cháu 16 tuổi. Cả 4 em nhỏ đều trú tại khu dân cư tại phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng).

Sau cấp cứu, bệnh nhân phải điều trị tích cực, gây nôn thải độc. (Ảnh: Vietnamnet_

Sau cấp cứu, bệnh nhân phải điều trị tích cực, gây nôn thải độc. (Ảnh: Vietnamnet_

Ngay sau đó, Sở đã yêu cầu cơ quan y tế dự phòng và các cơ quan liên quan vào cuộc phối hợp cùng cơ quan công an để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, 4 em học sinh đang chơi thì có một nam thanh niên 20 tuổi (chưa xác định danh tính) cầm đến một chai sữa nhãn hiệu Nutri Boos đã mở nắp, đưa cho 4 em uống. Tuy nhiên, sau khi uống, 4 em học sinh này có biểu hiện co giật, lơ mơ, đờ đẫn, phản ứng chậm và phải đi cấp cứu. Em 16 tuổi uống nhiều nên xảy ra tình trạng hôn mê.

Phát hiện sự việc, gia đình đã đưa các cháu đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân hôn mê sau khi sơ cứu đã được chuyển lên tuyến trên, 3 cháu còn lại được chuyển sang bệnh viện trẻ em Hải Phòng để tiếp tục điều trị, theo nguồn tin từ Vietnamnet.

4 em học sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau khi người thân phát hiện sự việc. (Ảnh: Vietnamnet)

Trao đổi với PV Báo Bảo vệ pháp luật vào tối 17/9, Phó giám đốc phụ trách, điều hành Trung tâm Y tế quận Lê Chân Phạm Thị Thành cho biết, bệnh viện có cấp cứu 4 cháu nhỏ trong tình trạng co giật, sau đó được chẩn đoán là nhiễm độc thần kinh. Sau khi điều trị ổn định 3 cháu được chuyển sang Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, còn một cháu hôn mê sâu được chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp để điều trị.

“Hiện chưa có kết luận chính thức, theo triệu chứng của các cháu, các bác sĩ đang nghi do sốc ma túy. Phía công an đang giữ vật phẩm là một chai sữa nhãn hiệu Nutri Boost để đi giám định” – Giám đốc Bệnh viện Lê Chân nói.

Bệnh viện Đa khoa quận Lê Chân nơi cấp cứu 4 cháu nhỏ

Liên quan đến vụ việc nêu trên, bà Phạm Thị Thành - Phó Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng xác nhận với PV Vietnamnet: "Sau khi chúng tôi tiếp nhận 4 cháu thì 4 phụ huynh đến, có 1 phụ huynh mang theo một chai sữa đóng sẵn nhãn Nutri Boost. Cơ sở đã xử lý gây nôn, lập đường truyền và gọi 115, bố trí xe cấp cứu đưa cháu 16 tuổi về bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, còn 3 cháu 13 tuổi sang bệnh viện Nhi.

Gia đình các cháu thấy tình hình như vậy nên chủ động gọi công an. Công an vào thì họ xác nhận trong đó có tiền chất ma túy, khả năng là ngộ độc ma túy. Các cháu khai là có một đối tượng đưa chai đã mở sẵn cho các cháu uống. Công an đã bắt được đối tượng 20 tuổi cho các cháu uống chai nước".

Hiện, gia đình các cháu đã cung cấp chai đựng sữa cho bệnh viện và cơ quan công an để điều tra. Về phía Sở Y tế Hải Phòng đang tiến hành phối hợp cùng cơ quan công an để xét nghiệm và sớm đưa ra kết luận chính xác về sự việc này.

Lam Anh (Tổng hợp)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/hai-phong-4-hoc-sinh-nghi-bi-soc-ma-tuy-do-uong-chung-chai-sua-87899.html