Hải Phòng: 212 ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất quốc phòng

Khu đất quốc phòng rộng 14 ha thuộc quận Hải An bị nhiều giang hồ xâm nhập xây nhà trái phép rồi bán lại cho dân.

Khu vực đất quốc phòng kể trên rộng 14,2 ha, thuộc địa bàn phường Thành Tô và Tràng Cát của quận Hải An, thành phố Hải Phòng, xảy ra lấn chiếm, mua bán, xây dựng trái phép.

Trước đó, ngày 19/10/2017, Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai; Vi phạm các quy định về quản lý đất đai; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ liên quan đến các sai phạm tại khu đất trên.

Đã có 212 ngôi nhà được xây dựng trái phép trên đất quốc phòng ở quận Hải An (Ảnh: Lê Tân)

Đến ngày 30/5/2018, cơ quan chức năng đã khởi tố Nguyễn Văn Khuây - Nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 363; Vũ Duy An - Nguyên Chủ nhiệm Hậu cần Sư đoàn 363; Đỗ Công Mên - Nguyên Chủ tịch UBND phường Thành Tô, quận Hải An; Nguyễn Phú Doanh - Cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên môi trường Hải Phòng và Phạm Văn Bình (trú tại quận Hải An) về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Hải Phòng sẽ xử lý nghiêm việc lấn chiếm, xây dựng trái phép tại khu đất quốc phòng vừa được tiếp nhận (Ảnh: Lê Tân)

Theo ông Đào Văn Học (đại diện Tổng công ty 319), khu đất trên được chia làm hai phần: khu A rộng 5 ha và khu B rộng 9,2 ha. Trước đây, Bộ Quốc phòng giao đất cho Sư đoàn 363. Đơn vị này sau đó cấu kết với bên ngoài san lấp khu A, chia lô bán nền, xây nhà trái phép khiến 5 bị can liên quan bị khởi tố.

Đến năm 2014, Tổng công ty 319 được giao tiếp quản. Tuy nhiên, tình trạng chia lô, bán nền và xây dựng trái phép không chấm dứt và có sự tham gia của nhiều giang hồ cộm cán đất Cảng. Thành phố đã có 212 ngôi nhà xây dựng trái phép, được chia làm 2 khu vực: khu đất 9,2 ha có khoảng 85 ngôi nhà từ 1 - 4 tầng, và khu đất 5 ha có 127 ngôi nhà từ 1 - 5 tầng.

Những ngôi nhà ở khu B đã có người đến ở nhiều năm nay. (Ảnh: Giang Chinh)

Sau khi báo chí phản ánh, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có văn bản giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với UBND TP Hải Phòng kiểm tra, xác minh làm rõ. Đến sáng 17/10/2018, Bộ Quốc phòng chuyển giao khu đất trên cho UBND TP Hải Phòng quản lý.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng thừa nhận: “Để xảy ra tình trạng này, một phần trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND thành phố và các sở, ngành”. Chính vì vậy, sau khi tiếp nhận đất từ Bộ Quốc Phòng , UBND TP Hải Phòng đã thành lập ban chỉ đạo xử lý.

Những ngôi nhà trái phép vẫn đang được xây dựng tại khu A mảnh đất 14,2 ha. (Ảnh: Giang Chinh)

Theo đó, từ 18/10, cơ quan chức năng TP này sẽ đề nghị người dân có nhà đất tại đây tới thực hiện kê khai, cung cấp hồ sơ, giấy tờ; đồng thời, giao UBND quận Hải An chủ trì cùng cơ quan truyền thông vận động, tuyên truyền người dân có liên quan đến khu đất thực hiện theo quy định pháp luật, không lấn chiếm cũng như xây dựng thêm các công trình, hợp tác với chính quyền trong quá trình kiểm đếm và bàn giao, xử lý về đất đai, xây dựng trên khu đất quốc phòng.

UBND quận Hải An được giao phối hợp với Công an thành phố triển khai ngay các biện pháp ngăn chặn không để phát sinh các trường hợp lấn chiếm, tự ý xây dựng từ khi nhận bàn giao và ổn định tình hình an ninh trật tự trong khu vực. “Nếu tiếp tục có xây dựng trái phép, chủ tịch quận phải chịu trách nhiệm”, ông Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/hai-phong-212-ngoi-nha-xay-dung-trai-phep-tren-dat-quoc-phong-53470.htm