Hải Phòng: 2 người thương vong sau vụ nổ lớn tại cây xăng

Một vụ nổ lớn vừa xảy ra tại một cây xăng cũ trên địa bàn xã Đông Hưng (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) khiến 2 người thương vong.

Rất đông người dân tụ tập tại nơi xảy ra vụ việc

Chiều ngày 19/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Đông Hưng (Tiên Lãng, Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ tại 1 cây xăng cũ khiến 2 người thương vong.

Danh tính nạn nhân tử vong được cơ quan chức năng xác định là ông Chung Thành V. (SN 1976, trú tại phường Tràng Minh, Kiến An). Nạn nhân bị thương sau vụ nổ là anh Nguyễn Xuân N. (SN 1987, trú tại thi trấn Tiên Lãng).

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 10h45’ ngày 19/3, 2 người thu mua sắt vụn đang tiến hành dùng máy khò để tháo dỡ cây xăng cũ của gia đình ông Hoàng Văn Tuấn (trú tại thôn Trung Hưng, Đông Hưng, Tiên Lãng) thì bất ngờ xảy ra vụ nổ.

Vụ nổ khiến 2 nạn nhân bị thương và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến khoảng 12h trưa cùng ngày, do vết thương quá nặng nên ông Chung Thành V. đã tử vong.

Nạn nhân còn lại là anh Nguyễn Xuân N. cũng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng để tiến hành cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Theo thông tin chính quyền địa phương cung cấp, cây xăng của gia đình ông Hoàng Văn Tuấn hiện đã dừng hoạt động từ năm 2013. Sáng cùng ngày, ông Tuấn gọi đơn vị thu mua phế liệu vào để thanh lý téc xăng thì xảy ra vụ việc thương tâm trên.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-phong-2-nguoi-thuong-vong-sau-vu-no-lon-tai-cay-xang-39950-3.html