Hai phi công Mỹ tử vong trong tai nạn trực thăng

Ngày 31-3, Thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận hai phi công của họ đã tử vong trong một vụ rơi trực thăng gần TP Yuma, thuộc bang Arizona.

Trang Sputnik dẫn thông tin từ Trạm Không quân Thủy quân lục chiến cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8:45 tối ngày 30-3 (giờ địa phương).

Theo đó, chiếc AH-1Z Viper đã bị rơi trong khi các phi công đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện trong khóa huấn luyện vũ khí và chiến thuật, đài Fox News cho hay.

Đại úy Gabriel Adibe, phát ngôn viên của Thủy quân lục chiến, nói rằng chiếc trực thăng đã bị rơi trên sân tập luyện rộng lớn của Không quân Thủy quân lục chiến tại TP Yuna.

Vụ tai nạn đang trong quá trình điều tra. Danh tính hai phi công tử nạn chưa được công bố.

Theo Fox News, khu vực tập luyện nằm cách Yuna khoảng 3,2km và rộng khoảng 3.367 mét vuông. Đây được xem là một trong những cơ sở tập quân sự lớn nhất thế giới.

Các phi đội của Không quân Thủy quân Lục chiến tại Trạm Không quân của Thủy quân Lục chiến (MCAS) ở Yuma, Ariz. Ảnh: AP

Các phi đội của Không quân Thủy quân Lục chiến tại Trạm Không quân của Thủy quân Lục chiến (MCAS) ở Yuma, Ariz. Ảnh: AP

Trong nhiều năm qua, đã có một vài vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến máy bay của Thủy quân lục chiến gần Yuma.

Một chiếc trực thăng AH-1Z của Thủy quân lục chiến Mỹ. Ảnh: AP

AH-1Z Viper là máy bay trực thăng tấn công hai động cơ tương đối nhanh được Thủy quân lục chiến Mỹ phát triển dựa trên AH-1W SuperCobra trong chương trình nâng cấp dòng H-1, hãng Sputnik cho biết.

NGUYÊN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/hai-phi-cong-my-tu-vong-trong-tai-nan-truc-thang-824919.html