Hai ô-tô đối đầu làm một người chết, ba người bị thương

NDĐT – Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 3-11, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận chợ Đoàn Kết, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai ô-tô con khiến một người tử vong, ba người bị thương nặng.

Cụ thể, vào thời điểm trên, xe ô-tô mang BKS 61A-386.11 do tài xế Đoàn Viễn Điệp 35 tuổi, trú tại thị trấn Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai điều khiển lưu thông theo hướng từ tỉnh Đác Nông đi Đác Lắc, trên xe chở bốn người. Khi đi đến địa điểm trên, do tài xế bị mất lái nên đã lao sang bên trái đường tông trực diện vào xe ô-tô mang BKS 48A-060.42 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo chiều ngược lại

Cú tông mạnh và trực diện đã khiến tài xế xe 48A-060.42 cùng tài xế Điệp và hai người khác ngồi trên xe anh Điệp bị thương nặng. Các nạn nhân được người dân địa phương đưa đến Bệnh viện đa khoa Đác Lắc cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, tài xế xe 48A-060.42 đã tử vong tại bệnh viện. Vụ tai nạn cũng đã làm hai xe ô-tô bị hư hỏng nặng phần đầu.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

NGUYỄN HOÀI BÃO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34604802-hai-o-to-doi-dau-lam-mot-nguoi-chet-ba-nguoi-bi-thuong.html