Hai nước kín tiếng dù lãnh đạo các nước nườm nượp chúc mừng ông Biden

Điện Kremlin ngày 9/11 cho biết họ sẽ chờ kết quả chính thức của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trước khi đưa ra bình luận gì.

Ông Joe Biden ngày 7/11 tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ảnh Getty Images.

Ông Joe Biden ngày 7/11 tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Ảnh Getty Images.

Tổng thống Vladimir Putin chưa lên tiếng về vấn đề này kể từ khi ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden tuyên bố giành chiến thắng hôm 7/11 sau khi vượt qua ngưỡng 270 phiếu Đại cử tri đoàn cần thiết để giành được vị trí ông chủ Nhà Trắng, theo Reuters.

Trong suốt quá trình bỏ phiếu, ông Putin đã tỏ ra né tránh, cau mày trước luận điệu chống Nga của ông Biden nhưng hoan nghênh những bình luận của cựu Phó Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga cũng đã lên tiếng bảo vệ con trai của ông Biden, Hunter, trước những lời chỉ trích từ đương kim Tổng thống Donald Trump.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 9/11 cho biết Moscow cho rằng tốt hơn hết là nên chờ đợi trước khi chúc mừng bất kỳ ai. “Chúng tôi nghĩ rằng việc chờ đợi kết quả kiểm phiếu chính thức là điều thích hợp”, ông Peskov nhấn mạnh.

Khi được hỏi tại sao vào năm 2016, ông Putin đã chúc mừng ông Trump ngay sau khi ông giành chiến thắng số phiếu Đại cử tri đoàn và đánh bại đối thủ Hillary Clinton, ông Peskov nói rằng có một sự khác biệt rõ ràng trong cuộc bầu cử lần này. Người phát ngôn cho rằng hiện vẫn còn thách thức pháp lý từ đương kim Tổng thống Mỹ, vì vậy, “chờ đợi là điều nên làm”.

Ông lưu ý rằng Tổng thống Putin đã nhiều lần nói rằng ông sẵn sàng làm việc với bất kỳ nhà lãnh đạo nào của Mỹ và rằng Nga hy vọng nước này có thể thiết lập đối thoại với chính quyền mới của Mỹ và tìm cách bình thường hóa quan hệ song phương đang gặp khó khăn.

Mối quan hệ của Moscow và Washington năm 2014 đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh, khi Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine. Ông Biden thời điểm đó đang là cấp phó dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Mối quan hệ song phương trở nên tồi tệ hơn trước những cáo buộc rằng Moscow đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, điều mà Điện Kremlin đã phủ nhận.

Một nước khác cũng chưa có tuyên bố chính thức, đó là Trung Quốc. Trung Quốc cho biết sẽ tuân theo thông lệ quốc tế về bầu cử Mỹ. “Chúng tôi biết ông Biden đã tuyên bố thắng cử. Chúng tôi cũng hiểu rằng kết quả bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được xác định theo quy trình và luật pháp Mỹ”, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tại buổi họp báo ở Bắc Kinh ngày 9/11.

Tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra khi được hỏi lý do Bắc Kinh chưa chúc mừng Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. Lãnh đạo nhiều nước đã đăng thông điệp chúc mừng Biden và bày tỏ mang muốn hợp tác với chính quyền mới, sau khi ông được xác định là tổng thống thứ 46 của Mỹ. Ông Uông sau đó tiếp tục từ chối công nhận chiến thắng của ông Biden, bất chấp các câu hỏi lặp lại từ phóng viên, và nói rằng “Chúng tôi hy vọng chính phủ mới của Mỹ có thể thỏa hiệp với Trung Quốc”.

Duy Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/hai-nuoc-kin-tieng-du-lanh-dao-cac-nuoc-nuom-nuop-chuc-mung-ong-biden-619121/