Hai nữ sinh tử vong dưới hồ nước

Chiều 8/2, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương), cho biết: Đã tìm kiếm được thi thể hai bé gái đuối nước thương tâm tại hầm đất ngập nước bị bỏ hoang nhiều năm tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Danh tính hai nạn nhân được xác định gồm, N.T.V (13 tuổi) và H.T.T (14 tuổi, cùng ngụ Cà Mau).

Theo thông tin ban đầu: Vào chiều 7/2, hai cháu bé trên rủ nhau ra bãi đất trống quanh khu vực hầm đất bỏ hoang chơi. Không thấy con trở về phòng trọ, người thân tìm kiếm, phát hiện nhiều vật dụng của các bé rơi rớt dưới hồ, nên tri hô người dân xung quanh đến hỗ trợ; đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Tân Uyên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tìm kiếm nạn nhân mất tích. Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, Công an mới đưa được thi thể nạn nhân lên bờ.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Ông Lê Văn Nhi Đồng, Chủ tịch UBND phường Tân Hiệp, cho biết: UBND phường Tân Hiệp đã họp bàn và thống nhất hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân số tiền 3,2 triệu đồng để lo hậu sự cho các cháu bé. Sau vụ việc, chính quyền địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa đuối nước để bảo vệ trẻ em ở các khu nhà trọ tập trung nhiều công nhân tạm trú.

D.Anh-C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/ho-tro-gia-dinh-hai-chau-be-tu-vong-duoi-ho-thuong-tam-580918/