Hai nữ nghị sĩ Hồi giáo đầu tiên tại Quốc hội Mỹ

2 ứng viên đảng Dân chủ Ilhan Omar và Rashida Tlaib đã làm nên lịch sử khi trở thành những phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua.

Bà Rashida Tlaib (trái) và bà Ilhan Omar. Ảnh: Al Jazeera

Ilhan Omar - người tị nạn gốc Somalia

Bà Omar đến Mỹ năm 12 tuổi với tư cách là một trẻ tị nạn sau khi bỏ chạy khỏi cuộc nội chiến ở Somalia.

Bà Omar là tín đồ đạo Hồi người Mỹ gốc Somalia đầu tiên trở thành một nghị sĩ khi được bầu vào Hạ viện bang Minnesota năm 2016. Sau chiến thắng tại cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ hồi tháng 8, bà Omar đã thay thế Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Keith Ellison, người cũng giữ một "danh hiệu" đặc biệt là tín đồ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ. Tại cuộc bầu cử giữa kỳ lần này, bà Omar đã giành chiến thắng trước ứng viên đảng Cộng hòa Jennifer Zielinski.

Hôm 7-11, bà Omar cho biết sẽ đến Washington để "phục vụ như một sự kiểm tra về nỗi sợ hãi và là một trong những người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên được bầu vào Quốc hội bị chia rẽ". "Quốc hội cần phải chắc chắn, chúng ta đang di chuyển đất nước theo một hướng" hy vọng hơn, hòa nhập và thịnh vượng", bà Omar nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS ngay sau khi thắng cử tại quận thứ 5 của bang Minnesota với 78% số phiếu bầu.

Trong chiến dịch tranh cử, bà Omar nhấn mạnh việc phản đối đối với lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump chống lại các nước Hồi giáo. Sau chiến thắng năm 2016, bà Omar từng chia sẻ rằng sự nghiệp chính trị của bà không chỉ xoay quanh chuyện thắng hay thua và là việc "thay đổi cách nói về người nhập cư, phụ nữ da màu muốn tranh cử". Trong cuộc phỏng vấn CBS, bà hy vọng sẽ mang lại một "cái nhìn sâu sắc" về "cuộc sống và đấu tranh" của những người tị nạn khi bà đến Washington vào tháng 1 tới.

Rashida Tlaib- "Chuyên gia" phê bình ông Trump

Trong khi đó, ứng viên đảng Dân chủ ở Detroit, bà Rashida Tlaib là con gái của người nhập cư bất hợp pháp từ Palestine. Bà Tlaib giành chiến thắng tại khu vực bầu cử số 13 ở bang Michigan. Bà Tlaib sẽ lấp đầy chỗ ngồi trước đây của đại diện đảng Dân chủ Michigan John Conyers, người đã rời chức vụ năm ngoái sau các vụ bê bối về tình dục.

Năm 2008, bà Tlaib giành một ghế trong cơ quan lập pháp của bang Michigan, trở thành người phụ nữ theo đạo Hồi đầu tiên thực hiện được điều này. Bà Tlaib là người phê bình Tổng thống Donald Trump và từng bị bắt cách đây 2 năm vì đã làm gián đoạn bài phát biểu của ông Trump tại Detroit.

Cũng như bà Omar, bà Tlaib ca ngợi những chính sách tiến bộ, trong đó có việc chăm sóc y tế cho tất cả mọi người và cải cách luật nhập cư. Chủ trương vận động tranh cử của bà Tlaib là đảm bảo mức lương tối thiểu 15 USD, ngăn cản tình trạng cắt các chương trình phúc lợi, ngừng ưu đãi thuế cho các tập đoàn lớn.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_198019_hai-nu-nghi-si-hoi-giao-dau-tien-tai-quoc-hoi-my.aspx