Hai nữ kỳ thủ trẻ giúp Việt Nam giữ mạch thắng tại Olympiad

Đội cờ vua nữ Việt Nam có chiến thắng thứ hai liên tiếp sau khi vượt qua Costa Rica với tỷ số 3-1 tại Olympiad hôm 30/7 ở Ấn Độ.

Trong cuộc đấu trí với Costa Rica, đội nữ Việt Nam có sự thay đổi nhân sự khi Hoàng Thị Bảo Trâm được nghỉ ngơi và Nguyễn Thiên Ngân ngồi bàn 4. Nữ kỳ thủ trẻ này cùng với Bạch Ngọc Thùy Dương đã mang về 2 điểm. Trong khi đó, Võ Thị Kim Phụng và Nguyễn Thị Mai Hưng có kết quả hòa.

Kỳ thủ 19 tuổi Thùy Dương (elo 2.192) tiếp tục cầm đen và tỏa sáng trong trận đấu với Rodriguez Elena (elo 1.849). Thùy Dương khởi đầu không tốt ở nửa đầu ván nhưng tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ ở nước thứ 21. Cô đưa về thế trận xe mã đấu xe tượng ở tàn cuộc. Kỳ thủ trẻ của Việt Nam sau đó còn đe dọa phong cấp cột d và giành chiến thắng sau 43 nước.

 Thùy Dương là kỳ thủ duy nhất của Việt Nam toàn thắng 2 ván. Ảnh: FIDE.

Thùy Dương là kỳ thủ duy nhất của Việt Nam toàn thắng 2 ván. Ảnh: FIDE.

Thiên Ngân (elo 1.912) trong lần đầu tiên được tham dự sân chơi lớn cùng các đàn chị đã xuất sắc đánh bại Mayorga Sofia (elo 1.758). Kỳ thủ 17 tuổi dùng tượng khá tốt đồng thời phối hợp với xe và mã để chiếu vua. Thiên Ngân còn có khả năng phong chốt cột c, thế cờ sau đó khiến đối thủ thiệt thêm một quân tượng. Sofia không có đường lùi nên đã chấp nhận thua cuộc sau 46 nước.

Kim Phụng (elo 2.333) ngồi bàn một, thi đấu bền bỉ suốt 93 nước trong thế trận có phần lép vế trước Hernandez Regla (elo 2.058). Nữ kỳ thủ Việt Nam tính toán không tốt ở nước cờ thứ 24 khi đẩy tốt xuống f5. Chính điều này khiến Kim Phụng luôn trong thế phòng thủ khi thua thiệt đến 2 tốt. Tuy nhiên, đại kiện tướng nữ Việt Nam lại thành công trong việc di chuyển mã lên Nc6 để ăn tốt và hòa ở tàn cuộc.

Nhà vô địch nữ HDBank 2011 Mai Hưng (elo 2.223) ngồi ở bàn số 2 và thi đấu cân bằng với Diaz Meliss (elo 1.989). Điểm nổi bật của ván đấu đến ở nước thứ 15 khi đối thủ di chuyển hậu sang Qb5. Tuy vậy, Mai Hưng lại không nhìn ra được đường ăn với hai lựa chọn tối ưu là Ng5 hoặc a4. Sau 52 nước cờ, hai kỳ thủ hòa nhau và kiếm về cho đội của mình 0,5 điểm.

Sau 2 ván thắng với cùng tỷ số 3-1, tuyển nữ Việt Nam đang có 6 điểm và xếp hạng 37, kém nhóm dẫn đầu 2 điểm. Tại ván 3 diễn ra chiều 31/7, nữ Việt Nam gặp Ba Lan, hạt giống số 4 của giải. Đối thủ sở hữu đại kiện tướng Socko Monika và kỳ thủ có elo trên 2.500 Kashlinskaya Alina.

Với sự đồng hành từ HDBank, cờ vua Việt Nam tự tin góp mặt ở các giải đấu cấp độ thế giới. Trong đó, đội tuyển cờ vua Việt Nam hiện đạt thành tích cao nhất trong lịch sử thi đấu bộ môn này trên đấu trường quốc tế như hạng 10 chung cuộc và giành HCV cá nhân bàn 2 tại Olympiad 2018.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-nu-ky-thu-tre-giup-viet-nam-giu-mach-thang-tai-olympiad-post1340884.html