Hai nữ kiến trúc sư được trao giải thưởng danh giá

Vào ngày 3/3, ông Tom Pritzker, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Pritzker thuộc Quỹ The Hyatt Foundation đã công bố hai nữ kiến trúc sư người Ireland là Yvonne Farrell, 69 tuổi và Shelley McNamara, 68 tuổi là người chiến thắng giải thưởng Kiến trúc Pritzker năm 2020.

Đây là lần đầu tiên một cặp nữ tác giả đồng thời đều là công dân Ireland, đã giành được giải kiến trúc danh giá nhất thế giới, thường được tôn vinh là "Giải thưởng Nobel về Kiến trúc".

Cặp kiến trúc sư cự phách này là đồng sáng lập Công ty Grafton Architects vào năm 1978 tại thủ đô Dublin của Ireland; cũng là đồng tác giả của một loạt công trình kiến trúc hàng đầu thế giới như tòa nhà của Học viện Mines Telecom ở Paris (Pháp), hay tòa nhà Đại học Bocconi ở Milan (Italy) được trao giải thưởng Tòa nhà của Thế giới năm 2008…

Được biết, Giải thưởng Pritzker do doanh nhân nổi tiếng người Mỹ Jay Pritzker (1922-1999) cùng bà vợ Cindy Pritzker sáng lập trong năm 1979, để tôn vinh công trình kiến trúc hoặc kiến trúc sư đang còn sống, thể hiện sự kết hợp giữa tài năng, tầm nhìn và những đóng góp quan trọng cho nhân loại và môi trường xây dựng, thông qua nghệ thuật kiến trúc.

Giải Pritzker được coi là giải thưởng cao quý nhất trên thế giới về kiến trúc. Giải thưởng gồm chứng chỉ xác nhận, tấm chi phiếu trị giá 100.000 USD và một huy chương bằng đồng.

T.Hồng (theo Deutsche Welle)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/hai-nu-kien-truc-su-duoc-trao-giai-thuong-danh-gia-585408/