Hai nhóm thanh niên hỗn chiến vì 'bênh' bạn gái

Xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai cô gái, hai nhóm nam thanh niên đã lao vào hỗn chiến. Hậu quả, một người tử vong, bốn người lãnh án tù.

Theo cáo trạng, chiều 26/4/2018, sau khi nghe Hoàng Thị Yến (SN 2001, quê tỉnh Quảng Trị) mách chuyện bị Nguyễn Thị Vy (SN 1996, quê tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Minh Hải và Nguyễn Tiến Duật dùng tay và cây ba trắc bằng kim loại đánh, Thông về nhà chuẩn bị hung khí đi tìm Vy đòi lại “công bằng” cho bạn gái.

Thông tới nói chuyện với Vy và yêu cầu được gặp Phạm Minh Hải (SN 1986, trú quận Liên Chiểu). Vy khóc lóc gọi điện thoại cho Hải nói bị Thông đánh. Một lúc sau, Hải, Nguyễn Tiến Duật (SN 2000, cùng trú quận Thanh Khê), Thành Nguyễn Phi Thành (SN 1997) và Nguyễn Ý (SN 1997, trú quận Thanh Khê) mang theo hung khí tới gặp Thông, hai bên to tiếng rồi xảy ra xô xát, nhóm của Ý dùng tuýp sắt lao vào đánh Thông.

Các bị cáo tại phiên tòa

Bị vây đánh hội đồng, Thông rút dao đã chuẩn bị sẵn quơ về phía trước, đối diện với Ý. Ngay lúc này Ý, dùng tuýp sắt đánh trúng đầu Thông gây chảy máu. Bực vì bị đánh, Thông phản kháng lại, dùng dao quơ mạnh, đâm trúng ngực Ý. Gây án xong Thông bỏ chạy, Ý được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó.

Đến 19h cùng ngày, Hồ Minh Thông mang con dao gây án đến phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Tại phiên tòa xét xử các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố của đại diện Viện kiểm sát.

Ngày 13/11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Hồ Minh Thông 9 năm tù về tội “Giết người”; Phạm Minh Hải 15 tháng tù, Nguyễn Phi Thành 12 tháng tù và Nguyễn Tiến Duật 9 tháng tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.

Được biết, trước đó Thông đã bị TAND quận Thanh Khê tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trâm Trần

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/hai-nhom-thanh-nien-hon-chien-vi-benh-ban-gai-276110.html